SEA Games 2021 tại Việt Nam sẽ thi đấu không quá 40 môn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai sẽ có không quá 40 môn thi và 500 bộ huy chương. 

Trong hai ngày 21 và 22-7, Hội nghị trực tuyến Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) lần thứ nhất năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội, với nội dung là báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 năm 2021 của Việt Nam; thông qua số môn thể thao, nội dung thi đấu của SEA Games 31 và Điều lệ của SEAGF.

Trao đổi với báo chí sau hội nghị, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết SEA Games 2021 sẽ tổ chức không quá 40 môn, 500 nội dung, đồng nghĩa không quá 500 bộ huy chương được trao. Hiện 36 môn với tổng cộng 450 nội dung do Việt Nam đề xuất đã được thống nhất tổ chức.

Bộ trưởng VH-TT&DL, Trưởng BTC SEA Games Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì Hội nghị trực tuyến SEAGF chiều 22-7

“Các nước đánh giá cao chủ nhà Việt Nam đưa ra 36 môn trong đó ưu tiên các môn nhóm Olympic và ASIAD. Tại hội nghị SEAGF vào tháng 11 tới, đại diện các quốc gia sẽ chốt số môn cũng như số nội dung thi đấu. Tinh thần là tổ chức khoảng 40 môn và không quá 500 nội dung”, ông Phấn nói và cho biết khoảng 4 môn còn lại nằm trong nhóm các môn thể thao Đông Nam Á sẽ được chọn lọc từ 21 môn do các quốc gia tham dự đề xuất tại hội nghị lần này.

Trong phiên họp của Ban Thể thao và Luật, chủ nhà Việt Nam đã đề xuất đưa môn võ cổ truyền (Traditional Martial Art) – môn võ có bề dày lịch sử lâu đời - vào danh mục nhóm 3 các môn thể thao của khu vực tại Hiến chương SEAGF. 

Theo ông Trần Đức Phấn, đề xuất của Việt Nam được đa số các quốc gia đồng thuận, ủng hộ. Tuy nhiên võ cổ truyền mới chỉ đưa vào điều lệ chứ chưa tổ chức ngay tại SEA Games 2021.

Trước câu hỏi: “Có thay đổi về độ tuổi VĐV môn bóng đá nam SEA Games 2021 hay không?”, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết đã giao Liên đoàn bóng đá Việt Nam xem xét, đề xuất song tinh thần là sẽ theo thông lệ SEA Games, không có thay đổi gì quá bất thường về độ tuổi. 

Bên cạnh đó, môn bóng đá nam chia làm 2 bảng, dự kiến tổ chức tại Nam Định (sân Thiên Trường) và Hà Nội (sân Mỹ Đình). Ban tổ chức sẽ tính toán đôn lịch môn điền kinh sớm hơn thường lệ để nhường sân Mỹ Đình cho vòng bán kết, chung kết bóng đá nam. 

Thông tin về quá trình chuẩn bị của Việt Nam, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cho biết, dù Đề án tổ chức SEA Games 2021 vừa mới được phê duyệt, song công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ sớm, cả về cơ sở vật chất lẫn chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu. Kinh phí, chi phí tiết kiệm nhất, con số cụ thể không đưa vào đề án tổ chức, chủ trương là chi phí tiết kiệm nhất, một số môn sẽ huy động song song kinh phí nhà nước và xã hội hoá. 

Về bài hát, bộ nhận diện, logo, slogan… chính thức của SEA Games 2021, về cơ bản, ban giám khảo đã chấm xong và đang trình Ban chỉ đạo phê duyệt, trước tháng 11-2020 sẽ xong để báo cáo với các quốc gia tham dự tại Hội nghị SEAGF lần hai. 

SEA Games 31 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12-2021 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận, với sự tham gia của khoảng 10.000 người. Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc (21-11-2021), bế mạc (2-12-2021) và hầu hết các môn thể thao Olympic trong chương trình thi đấu của đại hội.