Sẽ truyền hình trực tiếp lễ đón Olympic Việt Nam về nước

ANTD.VN - Trưa 31-8, một lãnh đạo Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết đơn vị này sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp lễ đón Olympic Việt Nam về tới sân bay Nội Bài và mừng công tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phát trên kênh VTC1 và VTC3.

"Hiện tại chúng tôi đang xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết. Ý tưởng của VTC là trong ngày 2-9 sẽ tường thuật trực tiếp lễ đón đoàn từ sân bay Nội Bài, về tới sân Mỹ Đình, chuẩn bị cho lễ mừng công mang tên "Tự hào, Việt Nam ơi!" vào chiều tối cùng ngày", đại diện VTC cho hay.

Theo tìm hiểu, "Tự hào, Việt Nam ơi" là chương trình do Bộ VH-TT&DL phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam (VOV - đơn vị sở hữu bản quyền ASIAD 2018) và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC (trực thuộc VOV) tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, trong đó có kỳ tích của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Sẽ có buổi lễ long trọng và truyền hình trực tiếp mừng công thầy trò Park Hang-seo cùng các thành viên đoàn thể thao Việt Nam

Tham dự chương trình, người hâm mộ sẽ có cơ hội giao lưu với các VĐV đã đạt thành tích cao tại Á Vận hội vừa qua, đặc biệt là với các cầu thủ trong đội bóng đá nam Olympic Việt Nam. Bên cạnh đó là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, với sự góp mặc của các nghệ sỹ nổi tiếng.

Chương trình mừng công được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình từ 17h đến 19h ngày 2-9-2018 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp và trực tuyến trên hệ thống đa phương tiện của Đài tiếng nói Việt Nam, bao gồm VOV1, VOV2, kênh VTC1, VTC3, VOVTV, báo điện tử VOV.VN, VTC.VN, ứng dụng VTC Now. 

Đại diện ban tổ chức sự kiện bỏ ngỏ khả năng tổ chức lễ diễu hành đón đoàn từ sân bay Nội Bài về sân Mỹ Đình như đã từng diễn ra sau khi U23 Việt Nam giành Á quân giải châu Á 2018

Đại diện VTC cho biết đài này sẵn sàng chia sẻ tiếp phát sóng chương trình đặc biệt này với tất cả các đơn vị truyền hình trong cả nước nếu có đề nghị bằng văn bản.

"Tự hào, Việt Nam ơi!" không chỉ là chương trình khích lệ, động viên kết quả thi đấu của các VĐV, HLV tham dự ASIAD 2018 mà đồng thời cũng là sự kiện văn hóa thể thao có ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh 2-9", vị lãnh đạo VTC chia sẻ thêm.

Thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã sớm hoàn thành chỉ tiêu với việc giành 4 HCV, trong đó có 2 HCV quý giá ở môn Olympic là điền kinh và đua thuyền. 

15h ngày mai 1-9, đội bóng đá nam Olympic sẽ thi đấu trận cuối cùng gặp UAE, kỳ vọng giành tấm huy chương đồng lịch sử. Nếu mục tiêu này thành công, lễ đón và mừng công đoàn thể thao Việt Nam ngày 2-9 sẽ càng thêm hân hoan, ý nghĩa.