Sẽ tịch thu xe Việt kiều hồi hương vi phạm

ANTĐ - Với xe ôtô của Việt kiều hồi hương không đủ điều kiện nhập khẩu, Bộ Tài chính đề xuất sẽ cưỡng chế buộc tái xuất, hay thậm chí tịch thu.

Các xe vi phạm sẽ bị buộc tái xuất hoặc tịch thu


Đây là đề xuất tại báo cáo xử lý xe ôtô, xe gắn máy đã chuyển về cảng Việt Nam, nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều hồi hương, vừa được Bộ Tài chính trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Tính từ đầu năm tới 13-8, số liệu của 19 Cục hải quan cho thấy, số lượng xe Việt kiều hồi hương, nhưng không đủ điều kiện cấp giấy phép đã là 47 xe ôtô. Những vi phạm chính của số xe trên là tình trạng Việt kiều chưa chấm dứt hoạt động tại nước định cư, nhưng vẫn nhập xe về Việt Nam hay cá nhân nhập xe không đảm bảo hộ khẩu thường trú.

Với số xe này, Bộ Tài chính đề xuất sẽ xử lý vi phạm theo đúng quy định số 18/2009/NĐ-CP bằng cách phạt tiền và buộc tái xuất xe. Việc tái xuất sẽ phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ra quyết định buộc tái xuất. Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện tái xuất hoặc không thực hiện tái xuất thì sẽ xử lý tịch thu theo quy định. 

Một trường hợp khác cũng liên quan tới xe nhập khẩu của Việt kiều hồi hương, cũng được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo ngành tài chính, thống kê tại 3/5 Cục Hải quan có cảng biển được phép nhập khẩu xe từ đầu năm tới 13-8 cho thấy, có tới 208 xe ôtô và 11 xe môtô của Việt kiều hồi hương đủ điều kiện nhập khẩu, nhưng hiện đang tồn đọng tại cảng.

Với những trường hợp này, Bộ Tài chính khẳng định sẽ chỉ đạo Tổng cục Hải quan xác minh, kiểm tra từng trường hợp xe lưu giữ tại cảng và sẽ xử lý ngay nếu có căn cứ xác định hành vi buôn lậu.

Trước đó, tình trạng xe Việt kiều hồi hương nhập khẩu ồ ạt về nước đã được Bộ Tài chính cảnh báo. Việc nhập khẩu ôtô, xe gắn máy theo hình thức trên đã “có dấu hiệu bất thường”.

Số lượng xe nhập khẩu theo dạng trên đã tăng từ 164 xe năm 2011 lên tới1142 chiếc một năm sau đó. Đặc biệt, xe nhập khẩu phần lớn tập trung vào các xe có năm sản xuất mới và có giá trị cao như Porsche, Bentley, BMW, Mercedes.

Bộ Tài chính và Bộ Công an đã phối hợp triển khai các biện pháp điều tra, xác minh và kiểm tra, rà soát các hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu ô tô, xe gắn máy theo dạng tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Qua đó, xác định các trường hợp không phải là đối tượng được định cư ở nước ngoài, không bảo đảm về đăng ký thường trú tại Việt Nam cũng như không đảm bảo về hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định. Các vi phạm được xác định tập trung vào các dấu hiệu giả mạo hồ sơ nhập đăng ký thường trú tại Việt Nam, mua bán tiêu chuẩn hay Việt kiều không thực sự về định cư hồi hương.

Các cơ quan chức năng đã làm rõ các sai phạm và xác định được đường dây, ổ nhóm của tội phạm buôn lậu ô tô. Tổng cục Hải quan đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xả ra tại tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang và chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra các tỉnh liên quan để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.