Sẽ không tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy?

ANTĐ - Sau khi một vài trang báo mạng đăng thông tin Bộ VH-TT&DL tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy vì đã làm xấu đi hình ảnh áo dài Việt Nam qua bộ ảnh “Áo dài khoe nét xuân thì”, hôm nay 13-2, Bộ VH-TT&DL đã có công văn khẳng định, việc “tước danh hiệu” không phải là quan điểm chính thức của Bộ.

Chuyện có hay không quyết định tước danh hiệu của Hoa hậu Mai Phương Thúy, Bộ sẽ giao cho một cơ quan chuyên môn thẩm định, xem xét tất cả các điều kiện và sau đó mới có kết luận cuối cùng. Trong Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp đã quy định rõ, nếu thí sinh đoạt giải mà vi phạm quy định của Quy chế và các quy định của pháp luật khác có liên quan, gây hậu quả xấu thì sẽ bị tước danh hiệu. Loạt ảnh trên được Mai Phương Thúy chụp cách đây 4 năm. Sau những ồn ào, chính Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng lên tiếng thừa nhận ở thời điểm đó, bản thân cô chưa có đủ sự trải nghiệm cần thiết và để công bố loạt ảnh tới công chúng là điều không nên.

Dư luận xung quanh bộ ảnh của Mai Phương Thúy một lần nữa lại là bài học cho các hoa hậu, người đẹp trong việc sử dụng tà áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam để sáng tạo các bộ ảnh nghệ thuật. Một bức ảnh đẹp nghĩa là phải làm thế nào để khi nhìn vào, công chúng thấy được người mặc đang tôn vinh những nét đẹp ý nhị, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam chứ không nên lấy đó làm một phương tiện để “khoe” cơ thể. Và quan trọng hơn cả, qua sự việc này, những ai đã trở thành (và được coi) là “người của công chúng” hơn ai hết, cần phải học cách  giữ gìn hình ảnh của mình.