Sẽ khảo sát thực trạng khu vui chơi giải trí cho trẻ em

(ANTĐ) - Bộ VH-TT&DL vừa có Văn bản số 1633/ KH-BVHTTDL về kế hoạch triển khai xây dựng dự án “Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các cấp giai đoạn 2011-2015.

Thiếu trầm trọng sân chơi dành cho trẻ em

Theo đó từ nay đến hết năm 2011, Bộ sẽ tiến hành điều tra khảo sát thực trạng các trung tâm văn hóa, các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại một số tỉnh, thành, từ đó lựa chọn các điểm xây dựng dự án đầu tư. Từ năm 2012 đến 2015 sẽ bắt tay vào triển khai dự án.

Hiện tại, không chỉ ở vùng sâu vùng xa, những nơi điều kiện kinh tế kém phát triển, mà ngay cả những thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh những điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em đang thiếu trầm trọng hoặc có nhưng lạc hậu, không thu hút được trẻ em. Đầu tư để các em có cơ hội phát triển toàn diện chính là góp phần xây dựng nguồn nhân lực để phát triển đất nước sau này.