Sẽ có quy trình từ chức với người tín nhiệm thấp

ANTĐ - Ngày 4-1, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã phối hợp với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH 13. 

Theo dự thảo, với nhiệm kỳ 2011-2016, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tại Quốc hội, HĐND được tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013, nhưng không được trước ngày 1-2-2013. Phiếu tín nhiệm được sử dụng riêng đối với từng người được đưa ra bỏ phiếu, ghi rõ tên, chức vụ của người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm kèm theo các ô tương ứng với các mức độ tín nhiệm và không tín nhiệm. Dự thảo cũng đề cập tới trình tự, thủ tục xin từ chức đối với những người có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp; trường hợp đạt phiếu tín nhiệm thấp... Để tránh những vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhiều ý kiến đề nghị hướng dẫn cần đưa ra các quy định, tiêu chí cụ thể nhằm tránh khuynh hướng hình thức, bảo đảm tính khách quan, nhất là công tác đánh giá mức độ tín nhiệm của cán bộ được bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm.             

Tin cùng chuyên mục