- Nghi án Sơn Tùng “đạo nhạc”: Bộ VH-TT&DL thành lập Hội đồng thẩm định mới
- Tranh cãi chuyện “đạo nhạc”: Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
Bộ phim “Chàng trai năm ấy” sẽ không thể ra rạp
nếu ca khúc nhạc phim “Chắc ai đó sẽ về” không hòa âm lại
Kết luận này được Bộ VH-TT&DL đưa ra trên cơ sở làm việc với Hội đồng thẩm định do Bộ trực tiếp đứng ra thành lập và tham khảo ý kiến của các bên liên quan, trong đó có Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Điện ảnh và Cục Bản quyền tác giả. Theo đó, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” bị đánh giá là có sự giống nhau nhất định và bị ảnh hưởng từ ca khúc “Because I miss you” của Hàn Quốc, đặc biệt là phần “beat” (hòa âm). Vì đây là bài hát được Sơn Tùng sáng tác và thể hiện trong bộ phim điện ảnh “Chàng trai năm ấy” nên bộ phim này buộc phải làm lại hòa âm thì mới được phép lưu hành.
Sau khi hòa âm lại, ca khúc trên sẽ tiếp tục được Hội đồng thẩm định của Bộ đánh giá lại, nếu không có vấn đề gì thì mới được cấp phép để phim chính thức ra rạp. Nếu Sơn Tùng và nhà sản xuất phim không chỉnh lại phần hòa âm thì Thanh tra Bộ sẽ xử phạt hành chính. Trong thời gian này, ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” đang lưu hành trên mạng Internet sẽ phải gỡ bỏ. Liên quan đến bức thư điện tử do Công ty FNC Entertainment (Hàn Quốc) gửi Cục Nghệ thuật Biểu diễn xác nhận Sơn Tùng không đạo nhạc, đại diện Bộ VH-TT&DL khẳng định đó không phải là ý kiến của tác giả được bảo hộ bản quyền, cụ thể là ca sĩ Jung Young Hwa vì vậy không có giá trị pháp lý.