Say rượu, không đội mũ bảo hiểm còn tấn công 141

ANTD.VN - Với lỗi không đội mũ bảo hiểm, khi bị tổ công tác 141 - CATP Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng đã hung hăng đòi "đâm chết" CBCS làm nhiệm vụ.

Rạng sáng ngày 17-11, tổ công tác Y3/141 trong khi làm nhiệm vụ tại nút giao thông Trần Khát Chân - Kim Ngưu, thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Air Blade BKS 30K6-3632 không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tổ công tác quật ngã đối tượng nhằm trấn áp hành vi côn đồ, ngông cuồng coi thường pháp luật 

Miễn cưỡng dừng xe, đưa vào chốt để lực lượng 141 kiểm tra, tuy nhiên một trong hai nam thanh niên luôn miệng chửu bới, lăng mạ và thách thức tổ công tác. Đặc biệt, trước thái độ nghiêm khắc nhắc nhở của CBCS làm nhiệm vụ, đối tượng còn ngang nhiên tung chân đạp ngã một chiến sĩ CSCĐ.

Trước hành vi coi thường pháp luật của đối tượng, tổ công tác đã buộc phải quật ngã, khống chế đối tượng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đặng Việt Bảo (SN 1987, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mặc dù tay bị khóa song Bảo vẫn luôn miệng chửu bới, thách thức tổ công tác. Ngay sau đó, đối tượng bị đưa về trụ sở CAP Thanh Nhàn để điều tra xử lý.

Trước khi bị đưa về trụ sở CAP Thanh Nhàn, mặc dù bị khóa tay song Bảo vẫn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ

Tại đây, qua kiểm tra nồng độ cồn của đối tượng kết quả là 0,44 miligam/1 lít khí thở, vượt quá ngưỡng cho phép.

Hiện CAQ Hai Bà Trưng đang điều tra làm rõ để xử lý đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.