Nghệ An:

Say rượu dùng gạch đập nát máy ATM

ANTĐ - Có men rượu trong người, Thông và Tấn vào cây rút tiền dùng viên gạch đập liên tục vào bàn phím và kính của chiếc máy.

Sáng 7 - 12, Công an phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Lâm Tấn (SN 1984, trú tại khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc) và Hoàng Trung Thông (SN 1984, trú tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc) để điều tra làm rõ hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào chiều 4 -12, Công an phường Hưng Phúc nhận được tin báo có 2 đối tượng phá hoại máy rút tiền (ATM) tự động của ngân hàng Vietcombank, nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh.

Quá trình xác minh, công an phường Hưng Phúc đã bắt Nguyễn Lâm Tấn và Hoàng Trung Thông - là hai đối tượng gây ra vụ đập phá nói trên.

Thiệt hại của vụ phá hoại ước tính 10 triệu đồng

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tấn và Thông khai nhận khoảng 1h ngày 4 - 12, sau khi uống rượu say, khi đi qua máy rút tiền tự động của ngân hàng Vietcombank, nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách (TP Vinh) Thông và Tấn đã dùng viên gạch đập vỡ kính và bàn phím 2 cột rút tiền. Nghe tiếng động mạnh, bảo vệ ngân hàng hô hào, hai đối tượng liền lên xe bỏ chạy.

Đến chiều 6-12, cây rút tiền tự động của ngân hàng Vietcombank vẫn chưa được khắc phục và hoạt động trở lại để phục vụ khách hàng. Ước tính thiệt hại của vụ đập phá là khoảng 10 triệu đồng.

Công an phường Hưng Phúc đang hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng trên.