Say rượu, cướp gậy cao su, tấn công tổ công tác

ANTĐ - Thấy lực lượng công an đến can ngăn, Bằng liền xông vào cướp gậy cao su sau đó còn đấm trúng mặt cán bộ làm nhiệm vụ.

Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Bằng (SN 1991, ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Say rượu, cướp gậy cao su, tấn công tổ công tác ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Bá Bằng tại cơ quan công an

Trước đó, vào đêm 23-3, tổ tuần tra CAX Tam Hưng phối hợp với CAH Thanh Oai tổ chức tuần tra mật phục bắt đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đi qua quán ắn đêm của anh Nguyễn Đình Vượng thì phát hiện một nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Bá Bằng xích mích to tiếng với người đàn ông có mặt tại quán. Thấy vậy tổ tuần tra đã đến nhắc nhở, đề nghị những người có mặt giải tán, không gây mất trật tự công cộng.

Tuy nhiên, Nguyễn Bá Bằng đã thách thức, lăng mạ tổ công tác và lao đến giằng co, cướp gậy cao su của công an viên xã Tam Hưng rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Thiếu úy Nguyễn Văn Thiện – Đội Công an phụ trách xã, CAH Thanh Oai đã đuổi theo bắt giữ Bằng. Trong lúc vật lộn, Thiếu úy Thiện đã bị Bằng chống cự quyết liệt và dùng tay đấm trúng mặt.
Say rượu, cướp gậy cao su, tấn công tổ công tác ảnh 2

Bằng khai nhận: Do say rượu nên đã có hành động không đúng mực

Chỉ đến khi đồng chí Trưởng CAX Tam Hưng rút súng bắn đạn cao su bắn cảnh cáo thì Bằng mới dừng tay, bỏ chạy. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã truy bắt, đưa đối tượng về trụ sở để xử lý.

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận do say rượu nên đã không làm chủ bản thân, có hành động không đúng mực với lực lượng công an.