Sảy chân từ mái nhà, một sỹ quan quân đội tử vong

ANTĐ - Về quê nghỉ phép mấy ngày anh Tùng đến nhà em trai chơi, thấy em đang cho thợ sửa mái nhà anh Tùng trèo lên mái ở tầng 2 đứng xem. Do bất cẩn, anh Tùng bị sảy chân rơi xuống nền nhà dẫn đến tử vong.

Ngày 7-5, thông tin từ UBND phường Quỳnh Dỵ, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 6-5 vừa qua trên địa bàn xã có một sỹ quan quân đội về phép bị ngã dẫn đến tử vong.

Nạn nhân tử vong là anh Hồ Phi Tùng (SN 1979) trú tại khối Quang Trung, phường Quỳnh Dỵ, hiện đang làm việc ở Công ty xây dựng Lủng Lô thuộc Bộ tư lệnh Công Binh (Hà Nội) mang quân hàm thượng úy.

Sảy chân từ mái nhà, một sỹ quan quân đội tử vong ảnh 1
Ngôi nhà 2 tầng, nơi anh Tùng ngã xuống tử vong

Theo đó, anh Tùng được nghỉ phép mấy ngày nên về quê chơi. Rạng sáng 6-5 anh Tùng mới về đến nhà. Do đi xa lâu ngày nên 11h trưa cùng ngày anh Tùng chạy xe máy sang nhà em trai ở cùng khối chơi. Thấy em trai đang cho thợ sửa lại mái nhà, nên anh Tùng trèo lên đứng trên mái của tầng 2 để xem.

Khi đứng trên máy nhà do bất cẩn nên anh Tùng bị sảy chân và ngã xuống tầng 1. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà và một số công nhân đã đưa anh Tùng đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhưng anh Tùng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi xảy ra chuyện đau lòng trên, người nhà đã đưa thi thể nạn nhân về và làm lễ mai táng tại nghĩa trang địa phương.