Saudi Arabia cấp tên lửa phòng không Trung Quốc cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Tờ Wall Street Journal đưa tin, một nhà ngoại giao thuộc khối Ả Rập cho biết, quân nổi dậy Syria sẽ nhận được các hệ thống tên lửa từ quôc gia láng giềng với Syria là Saudi Arabia.

Wall Street Journal cho biết, do quá thất vọng trước sự bế tắc của tiến trình đàm phán hòa bình tại hội nghị “Geneva-2”, Saudi Arabia quyết định trang bị cho phe đối lập Syria các hệ thống tên lửa phòng không vác vai.

Bài báo dẫn nguồn tin từ “một nhà ngoại giao ẩn danh của một trong những quốc gia Ả Rập” tiết lộ, Saudi Arabia đề xuất cung cấp cho lực lượng đối lập ở Syria các tên lửa phòng không cá nhân do Trung Quốc chế tạo.

Saudi Arabia cấp tên lửa phòng không Trung Quốc cho quân nổi dậy Syria ảnh 1

Tên lửa phòng không vác vai Trung Quốc


Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố phản đối cung cấp tên lửa chống máy bay cho phe đối lập Syria vì lo ngại rằng, sau này thứ vũ khí đó có thể dùng chống lại phương Tây.

Đại diện của phe đối lập và quân nổi dậy Syria tuyên bố hiện chưa biết khối lượng vũ khí cung cấp, nhưng xác nhận rằng sẽ được chuyển giao những trang bị quân sự đó với "số lượng đáng kể". 

Việc cung cấp sẽ được thực hiện từ các kho trên địa bàn Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, nơi bảo quản vũ khí sẵn sàng để gửi đi. Hiện nay, chính quyền Saudi Arabia chưa có bình luận gì về thông báo này. 

Saudi Arabia cấp tên lửa phòng không Trung Quốc cho quân nổi dậy Syria ảnh 2

Tên lửa phòng không vác vai trong tay phe đối lập Syria bị nghi ngờ là tên lửa FN-6 của Trung Quốc


Ngay từ năm ngoái đã rộ lên những thông tin là quân nổi dậy Syria đã được cung cấp hệ thống tên lửa phòng không vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất, được vận chuyển vào Syria thông qua ngả Sudan. Phiến quân sử dụng tên lửa đã bắn hạ 2 máy bay trực thăng của không quân chính phủ.

Những hình ảnh tiết lộ của một ống phóng tên lửa cho thấy, có người đã che giấu đi những thông tin nơi sản xuất ở tên lửa bằng cách bôi sơn che lấp. Phe đối lập cho biết, vài tháng trước, họ nhận được loại tên lửa này, nhưng tên lửa đã bị phun sơn.