Sau thảm sát, học sinh Sandy Hook lại đến trường

ANTĐ - Gần 3 tuần sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường Tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut (Mỹ) làm 20 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng, hàng trăm học sinh đã đi học trở lại hôm 3-1. 

Phụ huynh đưa con đến trường trong ngày đầu tiên đi học lại

Vì trường Tiểu học Sandy Hook vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, Ban giám hiệu trường Sandy Hook đã bố trí xe đưa đón học sinh và phụ huynh tới học tại trường trung học Chalk Hill ở thị trấn Monroe gần đó. Trường Chalk Hill, không hoạt động một năm rưỡi, đã được tân trang lại để đón học sinh trường Sandy Hook tới học. Các phòng học và hành lang của trường cũng được trang trí những bông tuyết bằng giấy do các học sinh trên khắp thế giới gửi tặng. 

Do vấn đề an toàn cho học sinh được ưu tiên hàng đầu, cho nên ngôi trường đã được lắp đặt hệ thống an ninh mới. Cùng với đó, cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra, giám sát tại sân trường, tất cả các cửa ra vào và hành lang. Nếu phụ huynh nào muốn đi cùng con cho yên tâm thì sẽ được nhà trường bố trí ngồi cùng con trong lớp học hoặc có thể ở trong “phòng diễn thuyết” của trường bao lâu tùy thích. Khi đi học trở lại, học sinh cũng sẽ được nhận lại tất cả đồ đạc sau khi họ vội vã chạy thoát thân trong lúc hung thủ Adam Lanza, 20 tuổi xông vào trường xả súng.

Cho đến nay, cảnh sát Mỹ vẫn chưa công bố động cơ của vụ tấn công mà chỉ nói rằng quá trình điều tra có thể mất nhiều tháng. Vụ thảm sát tại Newtown đã gây chấn động cả ngước Mỹ, đến mức ông Barack Obama đã gọi đây là ngày tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Ông Obama cũng chỉ định Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu nhóm đặc nhiệm nhằm đưa ra các giải pháp kiểm soát súng đạn để đệ trình lên Quốc hội trong vài tuần tới.