Sau 'sự cố HC Vàng', Phương Giang chỉ giành HC Đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bài thi đao thuật đạt điểm không cao khiến Hoàng Thị Phương Giang chỉ xếp thư 3 chung cuộc và giành HCĐ, thay vì giành HCV như sự nhầm lẫn của trang web ban tổ chức SEA Games 31.

Như ANTĐ đã thông tin, trong ngày thi đấu hôm qua (13-5), nữ võ sỹ wushu Hoàng Thị Phương Giang đạt số điểm cao nhất nội dung côn thuật: 9,71 điểm.

Trang web SEA Games 31 đã cập nhật cô giành HCV. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Chương của đội tuyển wushu quốc gia cho biết, phần thi toàn năng của Phương Giang sẽ tính điểm côn thuật và đao thuật để xét thứ hạng chung cuộc.

Hoàng Thị Phương Giang thi đao thuật không tốt, giành HCĐ chung cuộc

Hoàng Thị Phương Giang thi đao thuật không tốt, giành HCĐ chung cuộc

Trưa nay 14-5, Phương Giang bước vào phần thi đao thuật. Cô chỉ đạt 9,48 điểm và xếp thứ ba chung cuộc hai nội dung, góp 1 HCĐ cho đoàn Việt Nam.

Trong sáng nay, đoàn Việt Nam có thêm 4 HCV nhờ công võ sỹ wushu Dương Thuý Vi (thương thuật), Nguyễn Thị Oanh (1.500m điền kinh), Phạm Thị Huệ (thuyền đơn nữ hạng nặng), Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (thuyền đôi nữ hạng nhẹ).

Tính tới 12h30, chủ nhà Việt Nam có tổng cộng 28 HCV, củng cố vị trí số 1 trên bảng tổng sắp, hơn đội xếp nhì là Malaysia tới 17 HCV.

Thời điểm này, trang web của ban tổ chức vẫn chưa sửa tấm HCV của Hoàng Thị Phương Giang, vì vậy, bảng tổng sắp hiển thị đoàn Việt Nam 29 HCV.

Trang web SEA Games 31 của ban tổ chức vẫn để Hoàng Thị Phương Giang giành HCV

Trang web SEA Games 31 của ban tổ chức vẫn để Hoàng Thị Phương Giang giành HCV

Do đó, bảng tổng sắp hiển thị đoàn Việt Nam có 29 HCV (thực tế là 28 HCV, tính tới 12h30 ngày 14-5)

Do đó, bảng tổng sắp hiển thị đoàn Việt Nam có 29 HCV (thực tế là 28 HCV, tính tới 12h30 ngày 14-5)