|
Đó chính là máy đào hầm Thải Vân được sản xuất tại Vân Nam, Trung Quốc, có đường kính 9,03m, nặng gần 1.900 tấn và dài 230m |
|
Thải Vân khả năng “xuyên thủng” gần như mọi lớp đất, đá trong lòng đất với quãng đường lên đến 350m mỗi tháng |
|
Ban đầu, ý tưởng tạo nên máy đào hầm xuất phát từ phát hiện loài mọt gỗ, loại côn trùng này có thể đào trong gỗ và để lại lớp chất lỏng trên bề mặt lỗ tạo thành lớp bảo vệ cứng cáp |
|
Do đó, Thải Vân được trang bị các hệ thống tiên tiến nhất như dự báo đặc điểm địa chất, chống lún và mọi rủi ro trong quá trình thi công |
|
Được cấu thành từ gần 10.000 bộ phận như Đầu cắt, khiên đào, tay trộn, buồng điều áp, máy đào hầm khổng lồ do Trung Quốc chế tạo thực sự là con quái vật kim loại dưới lòng đất |
|
Thải Vân đã được sử dụng trong nhiều công trình như đường hầm dài 34km - đường hầm đường sắt dài nhất ở châu Á… |
|
Mới đây nhất, Tập đoàn Công nghiệp nặng Xây dựng Đường sắt Trung Quốc cũng đã cho ra mắt "siêu máy đào hầm" để đào Đường hầm đường sắt cao tốc dưới biển dài nhất thế giới |
|
Đó là Dũng Châu - máy đào hầm khổng lồ được sơn hoa văn Thụy Long (Rồng may mắn) để chào đón năm Giáp Thìn |