Sau Mỹ, Nhật cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga

ANTĐ - Chính phủ Nhật bản vừa tuyên bố sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới lên các cá nhân và tổ chức Nga sau khi căng thẳng ngày càng gia tăng ở Ukraine, hãng tin Kyodo cho hay.

Tokyo cho biết Nhật sẽ từ chối thị thực của 23 công dân Nga bao gồm cả các quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn lớn do Moscow “thiếu những hành động cụ thể nhằm giảm căng thẳng ở Ukraine”.

Động thái của Nhật đến ngay sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới lên 7 cá nhân và 17 tổ chức Nga

“Chúng ta cần phải kêu gọi Nga tự kiềm chế và hành động có trách nhiệm”, hãng tin trích lời của ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida phát biểu vào thứ 3 (29/4) ở sân bay Narita.

Động thái này của Nhật đến sau khi Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt mới lên 7 cá nhân và 17 tổ chức của Nga và cáo buộc Nga đã thất bại trong việc thực hiện thoả thuận Geneva nhằm chống leo thang căng thẳng ở Ukraine.

Nhật đã đưa ra lệnh trừng phạt đầu tiên dành cho Nga vào giữa tháng 3-2014, bao gồm đình chỉ hoạt động đàm phán về giảm yêu cầu được cấp thị thực và ngừng cuộc thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực không gian.

Ngoại trưởng Nga phát biểu hôm thứ hai (28/3) rằng cáo buộc của phương Tây về việc Nga thất bại trong thực hiện thoả thuận Geneva nhằm bình ổn tình hình Ukraine là vô căn cứ.

Ông cũng khẳng định việc áp đặt các lệnh trừng phạt không thể giúp tình hình khủng hoảng ở Ukraine xuống thang. Mỹ và EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt vào Moscow sau việc sáp nhập của Crimea vào Liên Bang Nga. Tài sản của một vài chính trị gia, các nhà lập pháp và doanh nhân Nga đã bị đóng băng và những người này cũng bị cấm cấp thị thực. Nhóm G7 cũng đang đe doạ sẽ mở rộng trừng phạt kinh tế với Nga nếu tình hình Ukraine không có gì tiến triển trong thời gian tới.