Sau lùm xùm, Đông Nhi vẫn được mời hát tại đêm chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" chính thức xác nhận Đông Nhi sẽ trình diễn tại đêm chung kết cuộc thi này. Trước đó, nhiều khán giả yêu cầu xóa tên nữ ca sĩ khỏi danh sách nghệ sĩ tham gia đêm diễn vì những lùm xùm xảy ra giữa cô với người hâm mộ trong thời gian vừa qua.

Thời điểm trước khi xảy ra ồn ào điều tiếng về cách cư xử bị cho là thiếu tôn trọng khán giả, Đông Nhi được ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" mời thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi. Bài hát có tên gọi "Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam" do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác. Ca khúc gồm cả hai phần lời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong các tập truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" phát sóng trước đó, sáng tác này nhiều lần được vang lên với mong muốn truyền thêm cảm hứng, tinh thần mạnh mẽ cho các thí sinh.

Việc được chọn là giọng ca thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi đồng nghĩa với chuyện Đông Nhi là gương mặt nghệ sĩ đương nhiên sẽ trình diễn tại đêm thi quan trọng nhất - đêm chung kết. Tuy nhiên thời gian qua nữ ca sĩ vướng vào ồn ào viết tâm thư mà trong đó những lời lẽ bị cho là "nặng lời" với fan "ruột", phê phán người hâm mộ, khiến cô bị rơi vào "tâm bão" bị nhiều khán giả quay lưng, chỉ trích dữ dội. Không ít cư dân mạng tràn vào Fanpage và các kênh thông tin khác của sân chơi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đề nghị ban tổ chức không mời Đông Nhi hát trong các đêm thi bán kết lẫn chung kết.

Sau khi vắng bóng trong danh sách các nghệ sĩ tham gia trình diễn trong đêm bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" thì mới đây, Đông Nhi đã được giới thiệu là một trong các gương mặt nghệ sĩ sẽ hát trong đêm chung kết cuộc thi này. Phía ban tổ chức đấu trường sắc đẹp này xác nhận, Đông Nhi sẽ trình diễn bài hát chủ đề "Vinawoman", hứa hẹn sẽ mang đến tinh thần của người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, mạnh mẽ, không khuất phục, sẵn sàng đấu tranh để giành lấy chiếc vương miện cho riêng mình.

Ngay sau chia sẻ trên của ban tổ chức, nhiều "anti-fan" vẫn tràn vào Fanpage cuộc thi để lại những bình luận bày tỏ sự không hài lòng về việc ban tổ chức cuộc thi vẫn quyết định bỏ qua những lùm xùm từ Đông Nhi để mời cô hát trong đêm chung kết. Một số khác thì đồng tình với quyết định này bởi cho rằng nữ ca sĩ dẫu sao cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và cô lại là ca sĩ được chọn thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi nên không thể vắng mặt trên sân khấu đêm thi quan trọng nhất.

Về phía Đông Nhi, với tư cách ca sĩ được mời đảm nhận thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022", nữ ca sĩ từng chia sẻ, cô cảm thấy như có một phần hình ảnh của mình trong đó. Đông Nhi bày tỏ mong muốn qua ca khúc này có thể góp phần lan tỏa thông điệp này đi xa hơn, tôn vinh mạnh mẽ hơn những giá trị mà người phụ nữ Việt Nam xưa và nay đã mang đến.

Cùng với Đông Nhi thì ban tổ chức cũng tiết lộ, nhóm nhạc DaLab cũng sẽ góp giọng trên sân khấu đêm chung kết, trình diễn nhiều bản "hit", đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc bất ngờ và thú vị.

Theo kế hoạch, đêm chung kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022" sẽ diễn ra vào tối 25-6 tới tại TP.HCM. Đảm nhận vai trò "cầm cân nảy mực" tại đêm thi này là hội đồng giám khảo gồm những gương mặt nổi tiếng như: TS nhân trắc học Lê Diệp Linh, siêu mẫu Vũ Thu Phương, siêu mẫu Hà Anh, Á hậu Võ Hoàng Yến, Á hậu Vũ Hoàng My, Hoa hậu H’Hen Niê... và đặc biệt là sự xuất hiện của "Miss Universe 2005" Natalie Glebova cùng "Miss Universe 2018" Catriona Gray.

Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022" cũng đã công bố giải thưởng dành cho các thí sinh lọt vào Top 3 chung cuộc. Trong đó, thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ nhận vương miện Vinawoman, 300 triệu đồng tiền mặt, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi "Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới".

Cùng với đó, cuộc thi sẽ trao một số giải thưởng phụ gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Tài Năng, Người đẹp Bản Lĩnh, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Thời Trang, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thân thiện.