Sau đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tới 6.000 tướng lĩnh, quan chức nghi can

ANTĐ - Ngày 17-7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho hay, số lượng nghi can bị giới chức nước này bắt giữ sau vụ đảo chính chớp nhoáng và thất bại hôm 15-7 đã lên tới 6.000 người.

Ngay trong tình hình rối ren, Tổng thống Erdogan từng tuyên bố sẽ trừng trị mạnh tay đối với bất kỳ ai có liên quan tới đảo chính và “phá hoại nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ”.

Sau đó, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết, đã có 2.839 kẻ tham gia đảo chính bị bắt giữ. Một số lượng lớn thẩm phán và công tố viên cũng bị khống chế, vì họ bị cáo buộc có liên quan tới phong trào Gulen, do tu sĩ lưu vong ở Mỹ Fethullah Gulen sáng lập và điều hành. Ông Gulen bị cho là thủ phạm lớn nhất đứng sau xúi giục đảo chính.

Cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị coi là vụ án lớn nhất lịch sử nước này, với số lượng nghi phạm bị bắt nhiều kỷ lục

Đến ngày 17-7, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bozdag nói rằng, đã có ít nhất 6.000 người bị bắt, cao hơn nhiều so với những con số công bố trước đó.

“Quá trình pháp lý sẽ tiếp tục. Đây sẽ là vụ án lớn nhất lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Bozdag được hãng thông tấn Anadolu dẫn lời.

Ngoài ra, vị bộ trưởng trên cũng hứa sẽ để cho tất cả những kẻ đứng sau cuộc đảo chính phải trả giá đắt, trong khi Tổng thống Erdogan liên tục kêu gọi Mỹ dẫn độ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, cuộc đảo chính gây bất ngờ nhưng chỉ kéo dài được vài giờ. Hơn 260 người đã bị sát hại, trong khi hàng trăm người bị thương vì vụ việc này.