Sau cú vung tay của gã trai, người phụ nữ mất trắng túi xách đựng tiền vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Điều khiển xe máy và đeo túi xách trên vai, chị Nguyệt đã lọt vào “tầm ngắm’ của 1 đối tượng đang…nợ nần do cờ bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội ngày 12-3 cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Việt Tường (SN 1986; HKTT phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Tường tại cơ quan Công an

Đối tượng Tường tại cơ quan Công an

Theo điều tra, khoảng 15h ngày 5-3, Công an xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyệt (SN 1985; trú tại huyện Gia Lâm), về việc khoảng 13h30 cùng ngày, trong khi điều khiển xe máy từ thị trấn Yên Viên về nhà, đã bị 1 đối tượng nam giới đi xe máy kiểu Honda Wave, không đeo biển số, giật chiếc túi xách đựng điện thoại di động Samsung NOTE10, 2 “chỉ” vàng ta, 3 chiếc nhẫn vàng “tây” và 1,6 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Công an xã Đình Xuyên phối hợp cùng đội CSHS Công an huyện Gia Lâm bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay ngày 6-3 đã điều tra làm rõ và và bắt giữ đối tượng gây án, là Nguyễn Việt Tường.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã lập gia đình này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do túng quẫn vì nợ nần cờ bạc, ngày 5-3, Tường lên kế hoạch đi cướp giật. Tháo biển số xe máy, Tường đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm che gần kín mặt, rồi đi tăm tia. Phát hiện chị Nguyệt đi xe máy một mình đeo túi xách ở cung đường vắng, Tường vọt lên giật được chiếc túi.

Sau khi gây án, Tường mang số kim loại quý đi bán ở cửa hàng vàng, và lên mang xã hội chào bán chiếc điện thoại di động của chị Nguyệt. Cho đến khi bị bắt, Tường đã kịp trả nợ, ăn tiêu, giữ lại được hơn 2 triệu đồng. CQĐT Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.