Sau Asian Cup, nhắm đến WorldCup

ANTĐ - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có vé đến với VCK Asian Cup 2014. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu của thầy trò HLV Trần Vân Phát trong nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup. Để đến với mục tiêu dự World Cup, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cuộc đua tam mã cùng Myanmar và Thái Lan.

Đây cũng chính là 3 đội bóng vừa mới vượt qua vòng loại để giành quyền góp mặt tại VCK Asian Cup 2014. Tại vòng loại Asian Cup 2014 vừa kết thúc, ĐT Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C, còn Thái Lan cũng nhất bảng B, Myanmar nhất bảng D. ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đều toàn thắng sau 3 trận và có 9 điểm trong khi ĐT Myanmar sau 2 trận thắng, 1 trận hòa chỉ có 7 điểm (hơn Đài Loan Trung Quốc về hiệu số bàn thắng/thua). Không chỉ lập kỷ lục với việc ghi tới 24 bàn thắng sau 3 trận đấu tại vòng loại, trung bình 8 bàn/trận, ĐT Việt Nam còn không để thủng lưới bàn nào. Myanmar cũng giữ sạch lưới nhưng chỉ ghi được 11 bàn sau 3 trận còn Thái Lan ghi 15 bàn và 1 lần để lọt lưới. 

Theo phân bổ suất dự World Cup của FIFA đối với bóng đá nữ, 5 đội đứng đầu VCK Asian Cup năm tới sẽ đại diện cho châu Á dự World Cup 2015 ở Canada. Căn cứ vào mặt bằng chung của bóng đá nữ ở khu vực châu Á hiện nay thì Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc (không kể CHDCND Triều Tiên đang bị FIFA cấm thi đấu do có cầu thủ bị phát hiện dùng chất kích thích tại World Cup 2011), những đội được đặc cách vào thẳng VCK Asian được xem là với trình độ và thực lực vượt trội sẽ tranh giành với nhau chức vô địch cùng thứ hạng từ nhì đến thứ tư và nghiễm nhiên có suất chính thức dự vòng chung kết World Cup. 

Australia tuy yếu hơn nhưng vẫn nhỉnh hơn các đội bóng còn lại. Suất còn lại được nhận định nằm trong khả năng tranh chấp của 3 đội khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam. Bởi dù bảng A vòng loại của Asian Cup 2014 tới ngày 5-6 mới bắt đầu thi đấu nhưng dù đó là Uzbekistan, Jordan, Lebanon hay Kuwait đứng đầu thì đại diện của bảng đấu này cũng rất ít cơ hội vươn tới một trong 5 vị trí dẫn đầu, đồng nghĩa với suất dự World Cup 2015. 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định trao cho Việt Nam quyền đăng cai VCK giải vô địch bóng đá nữ châu Á - Asian Cup 2014 sẽ diễn ra từ 14 đến 25-5-2014. 8 đội bóng dự giải chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. Bốn đội này sẽ đại diện cho châu Á vào thẳng VCK World Cup 2015. Hai đội xếp thứ ba vòng bảng sẽ đá một trận play-off để xác định đội cuối cùng của châu Á giành vé đến VCK World Cup 2015 tổ chức tại Canada.

Với việc trở thành chủ nhà giải đấu diễn ra sau đây gần một năm, mở ra một cơ hội rất lớn cho các cô gái Việt Nam khi yếu tố sân nhà sẽ là một động lực vô cùng lớn cho việc nhắm đến mục tiêu đứng trong top 5. Theo tính toán của các nhà chuyên môn thì giấc mơ tham dự VCK World Cup bóng đá nữ 2015 chỉ còn cách các cô gái Việt Nam... hai trận đấu quyết định. Trước hết là phải thắng trong trận đấu ở vòng bảng gặp 1 trong 3 đội Thái Lan, Myanmar và hoặc Uzbekistan (có khả năng nhất bảng A) để cạnh tranh vị trí thứ 3 bảng. Sau đó vượt qua đội giành vị trí thứ ba bảng bên kia trong trận play-off. Đến thời điểm này, ước mơ lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có mặt tại VCK World Cup hiện thực hơn bao giờ hết.

Theo kế hoạch, từ 24-9 đến 6-10 tới, Myanmar sẽ là chủ nhà của giải VĐ Đông Nam Á 2013, đây là giải đấu mà ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ. Giải VĐ Đông Nam Á cũng chính là giải đấu mà ĐT Việt Nam phải tranh chấp ngôi đầu với ĐT Thái Lan và ĐT Myanmar, cũng như cuộc cạnh tranh tại VCK Asian Cup sau đó gần một năm.

Phải đến tháng 8, ĐT Việt Nam mới được tập trung trở lại để chuẩn bị cho giải VĐ Đông Nam Á. Hiện, các tuyển thủ ĐT Việt Nam sẽ trở về địa phương để cùng các CLB của mình chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của giải VĐQG khởi tranh ngày 9-6 tới tại Hà Nam. Hy vọng những nhà làm bóng đá Việt Nam trước khát khao góp mặt ở VCK World Cup sẽ tạo điều kiện cho các cô gái vàng hoàn thành nhiệm vụ trên sân nhà bằng việc trợ lực bằng tinh thần lẫn vật chất và sự chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng.

Cũng may là Liên đoàn BĐVN (VFF) đã hoàn tất thủ tục xin giấp phép lao động cho HLV Trần Vân Phát dưới dạng chuyên gia. HLV Trần Vân Phát sẽ tái ký hợp đồng dài hạn với VFF để dẫn dắt ĐT bóng đá nữ Việt Nam với mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2015.