Sau 8 năm bỏ trốn, “Tiểu Đệ” cũng phải ra đầu thú

ANTĐ - Viện KSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết, vừa truy tố Trà Tiểu Đệ (SN 1985, trú tại xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) về tội cố ý gây thương tích, sau 8 năm bỏ trốn.

Theo cáo trạng, chiều 10-8-2006, Bùi Thanh Bình cùng Đỗ Ngọc Chính, Đỗ Hà Bắc, Võ Hoàng Linh, Trà Văn Thảo, Nguyễn Chí Vinh, tổ chức uống rượu bia tại nhà ông Trà Văn Dõng ở thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng.

Cuộc vui đang diễn ra thì Trà Tiểu Đệ (con trai ông Dõng) đi chơi về và cùng tham. Đang nhậu, anh Bình chê Đệ không khui được nắp chai bia, sau đó, Bình cầm một chai bia xúc mạnh rồi khui bật nắp, làm nước bia văng vào những người xung quanh.

Bất mãn, Đệ cầm chai bia đập xuống nền nhà làm vỡ đáy, rồi cầm phần còn lại đâm vào mặt Bình gây thương tích 12%. Sau khi gây án, Đệ bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 6/6/2014 ra đầu thú.