Sau 6 năm, website VFF lại bị tin tặc tấn công?

ANTĐ - Website của LĐBĐ VN (VFF) với tên miền www.vff.org.vn đang có dấu hiệu bị tin tặc tấn công bằng cách cài mã độc để theo dõi, hoặc phá hủy dữ liệu.

Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, mỗi khi truy cập vào trang tin chính thức của tổ chức này, dù bằng bất kỳ trình duyệt nào, người đọc đều nhận được cảnh báo “Trang ác ý cố gắng cài đặt các chương trình để ăn cắp thông tin cá nhân, dùng máy của bạn để tấn công máy khác, hoặc làm hư hệ thống của bạn”.

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều ngày qua, nhưng ngoài lời cảnh báo được cung cấp bởi Google, không thấy thêm một dòng thông báo chính thức nào từ bộ phận quản lý trang web. Bởi thông thường, trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện website của mình bị tấn công, quản trị mạng cần đưa ra thông báo, sau đó, tạm dừng hoạt động của website để rà soát hệ thống và sửa chữa.

Điều này vô hình chung đã cho thấy rằng các quản trị viên của website VFF có vẻ như đang “bó tay” trước sự cố này, hoặc đã có sự tắc trách của bộ phận hữu quan khi đã đánh giá không đúng về tình trạng bất thường xảy đến đối với website do mình quản lý.

Đây không phải là lần đầu tiên website VFF trở thành mục tiêu của các hacker. Hồi cuối tháng 12/2006, trang tin của tổ chức bóng đá này đã bị xâm nhập trái phép và mất luôn quyền quản trị dẫn đến tê liệt hoạt động trong nhiều ngày.

Theo cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng, rất nhiều website trong nước tồn tại các lỗ hổng an toàn thông tin ở mức độ nguy hiểm cao. Các tên miền .vn đang đứng hàng thứ 3 trong bảng xếp hạng các tên miền có nguy cơ bị tấn công.