Sát hại bạn gái sinh viên vì nghi ngờ “bắt cá hai tay”

ANTĐ - Vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke. Nạn nhân là một nữ sinh viên bị bạn trai đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Cơ quan CSĐT – CATP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra chiều 22-9, tại karaoke H.Q, ở phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Sau 4 giờ truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hảo (23 tuổi, ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Hảo

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra hồi 16 giờ ngày 22-9. Nạn nhân là chị Dương Thị Hồng Ngọc (21 tuổi, ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Hồng Đức). Nắm thông tin về vụ việc, CATP Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ. Ngay trong tối 22-9, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Hảo - thủ phạm dùng dao đâm chết người yêu.

Tại cơ quan công an, Hảo cho biết có quan hệ tình cảm với chị Ngọc. Thời gian gần đây, Hảo nghi ngờ người yêu “bắt cá 2 tay” nên hay ghen bóng gió. Hôm xảy ra vụ việc, Hảo rủ Ngọc đi chơi. Tại quán hát, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chị Ngọc bỏ về trước. Trong lúc tức giận, Hảo đã đuổi theo rồi dùng dao đâm nhiều nhát trúng người bạn gái. Sau đó, đối tượng gây án phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.