Sát cánh cùng đồng đội trong cuộc chiến chống 'giặc' Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chốt kiểm soát, khu cách ly trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội rất đa dạng, có thể là những chốt kiểm soát trên đường quốc lộ ám đầy khói bụi, nhưng cũng có...khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Song điều đặc biệt là ở đâu cũng có những người nữ chiến sỹ Công an quận Nam Từ Liêm nghiêm chỉnh tác phong làm nhiệm vụ...

Chúng tôi gặp người quen - Thiếu tá Phạm Thị Nga, cán bộ Đội An ninh, tại chốt kiểm soát cầu Ngà, 1 trong 39 chốt mới CATP Hà Nội triển khai và giao cho CAQ Nam Từ Liêm đảm nhiệm vụ. Vẫn cái dáng cao gầy cùng... chứng thoát vị đĩa đệm, như đêm gặp chị ở chung cư 99 Trần Bình hồi cuối 2020, khi khu vực này bị phong tỏa. “Sức khỏe mình không đảm bảo, chỉ huy cũng không phân công đâu, phải xung phong mấy lần mới được phê duyệt đấy. Lực lượng vốn mỏng, mỗi chốt loại 2 phải 4 cán bộ Đội An ninh cùng các đội khác, anh em trong đội đi hết mà vẫn chưa đủ người”, nữ Thiếu tá chia sẻ.

Nữ CBCS CAQ cùng các lực lượng tạo thành vành đai vững chắc an toàn phòng chống dịch

Nữ CBCS CAQ cùng các lực lượng tạo thành vành đai vững chắc an toàn phòng chống dịch

Thiếu tá Phạm Thị Nga về nhận công tác tại Đội An ninh CAQ mới được gần 1 năm. Chồng chị là bộ đội, công tác ứng trực cũng thường xuyên, liên tục. Chỉ huy Đội An ninh thông cảm cho hoàn cảnh của chị, sau ca trực 6 tiếng mỗi ngày, chị được về nhà nghỉ ngơi, nhưng công việc chuyên môn hàng ngày lại cuốn chị đi...

Chị em trực ca tối tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề công nghệ cao

Chị em trực ca tối tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề công nghệ cao

Trong 39 chốt kiểm soát chia theo loại 1,2,3, CAQ Nam Từ Liêm chủ trì và chịu trách nhiệm kiểm soát 3 chốt loại 2 tại Cầu Diễn, Cầu Ngà và đường Trịnh Văn Bô. Đây đều là những tuyến đường có mật độ lưu lượng qua lại đông vì nằm ở cửa ngõ Thủ đô, nhất là chốt kiểm soát tại Cầu Ngà, nằm trên tuyến đường 70 đi qua nhiều quận, huyện của Hà Nội, phương tiện xe tải chiếm số lượng lớn.

Thời tiết những ngày giao mùa thật thất thường, lúc thì những cơn mưa rào tầm tã, khi lại là cái nắng cháy da, khiến nam CBCS trực chốt vất vả một thì nữ chiến sỹ vất vả gấp đôi. Những khuôn mặt kín mít sau khẩu trang, kính chống bắn giọt, đỏ au lên vì nóng, mồ hôi đẫm khẩu trang, lan xuống cả cổ áo rồi lưng, mỗi khi các chị tranh thủ chạy vào chiếc lán dựng tạm để uống cốc nước chống khát.

Kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm soát trên đường Trịnh Văn Bô

Kiểm tra giấy đi đường tại chốt kiểm soát trên đường Trịnh Văn Bô

Trung tá Hoàng Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ, nữ CBCS chỉ chiếm một phần nhỏ trong quân số của CAQ nhưng các chị em luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ tại tất cả các chốt kiểm soát trên địa bàn quận, từ khu cách ly tập trung đến chốt kiểm soát trên các tuyến đường.

“Chỉ huy các đội công tác cũng luôn tạo điều kiện bố trí cho các chị em chỉ đi trực chốt ca ngày, nhưng cũng có trường hợp bất khả kháng, chị em phải làm ca tối rất vất vả. Nhưng chúng tôi thật sự cảm thấy nể phục vì không một ai kêu ca hay phàn nàn gì, luôn giữ tinh thần vui vẻ mỗi lần làm nhiệm vụ trực chốt” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho hay.

Chung tay đẩy lùi Covid-19, cán bộ hội viên phụ nữ CAQ Nam Từ Liêm đã luôn nỗ lực tham gia phương án phòng dịch, trực chốt theo vị trí phân công; tham gia các hoạt động cứu trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn góp phần đảm bảo ANTT. Mới đây, Hội Phụ nữ CAQ Nam Từ Liêm đã kết nối với Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tặng bà con nhân dân phường Phú Đô 4,5 tấn củ quả gồm chuối, đu đủ, bí xanh bí đỏ và bắp cải.

Kết nối yêu thương tặng 4,5 tấn rau củ quả đến người dân phường Phú Đô giữa những ngày giãn cách xã hội

Kết nối yêu thương tặng 4,5 tấn rau củ quả đến người dân phường Phú Đô giữa những ngày giãn cách xã hội

“Hơn 1 năm qua, nữ CBCS CAQ Nam Từ Liêm đã cùng đồng đội mình trong cuộc chiến chống giặc Covid. Dù là phận “liễu yếu đào tơ” nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhưng các chị em luôn sẵn sàng xông pha trên tuyến đầu, vì một môi trường Nam Từ Liêm nói riêng, Hà Nội nói chung hạn chế thấp nhất sự xâm nhập của Covid-19” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đánh giá.