Sắp về hưu, phó tổng thống Mỹ vẫn trấn an NATO

ANTD.VN - Sau khi ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – ông Donald Trump – đưa ra những lời “dọa dẫm” về trách nhiệm của Mỹ trong tổ chức quân sự NATO, Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã phải lên tiếng trấn an, dù ông… sắp về hưu.

Bất kể ai làm tổng thống Mỹ thì NATO vẫn sẽ duy trì chính sách "bảo vệ lẫn nhau"?

Trong chuyến thăm tới Latvia, Phó Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố rằng họ sẽ tôn trọng cam kết bảo vệ các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cùng với đó, ông Biden cũng trấn an thành viên không nên xem xét các phát biểu “ngông” của ông Trump một cách quá nghiêm trọng.

“Tôi muốn làm rõ với người dân của cộng đồng quốc gia Baltic là Mỹ đã cam kết với danh dự của mình, rằng sẽ bảo vệ các đồng minh NATO. Đôi khi có những điều tuyên bố ngược chiều của ứng viên tranh cử tổng thống, nhưng điều đó không có gì nghiêm trọng”, Phó Tổng thống Biden khẳng định.

Trước đó, tỷ phú Trump từng khiến nhiều nước đồng minh “toát mồ hôi” với tuyên bố sẽ đề xuất bãi bỏ cam kết tự động bảo vệ mọi thành viên của NATO trong trường hợp bị tấn công, vì ông Trump cho rằng Mỹ đang bị “lợi dụng” trong nhiều cuộc xung đột của thế giới.

Lời trấn an của Phó Tổng thống Mỹ Biden được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với các nước NATO ở Baltic ngày càng căng thẳng. Và NATO vừa thông qua kế hoạch triển khai 4 tiểu đoàn lính đa quốc gia tới khu vực này nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự để phòng các nguy cơ an ninh tới từ Nga.