Sắp thử nghiệm hỏa lực cho 2 tàu tên lửa “Tia chớp” Molniya

ANTĐ - Theo tin cho biết, đến tháng 5 tới, dự kiến Việt Nam sẽ bắt đầu thử nghiệm hỏa lực cho các tàu tên lửa lớp “Molniya” (Tia chớp). 

Ngày 15-04, ông Oleg Belkov - tổng giám đốc nhà máy đóng tàu Rybinsk, trên sông Volga, nơi phát triển mẫu tàu này cho biết, Việt Nam sắp thử nghiệm hỏa lực trên các tàu tên lửa được đóng theo giấy phép của Nga.

Phát biểu bên lề triển lãm vũ khí quốc tế “DSA -2014”, hiện đang diễn ra ở thủ đô Malaysia Kuala Lumpur, ông tiết lộ, hai tàu lớp “Molniya” đầu tiên đã được hạ thủy vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2013, cặp thứ hai vào giữa năm nay và cặp thứ ba dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 12.

Theo kết quả kiểm tra hai tàu đầu tiên, phía Việt Nam sẽ đưa ra quyết định tiếp tục đóng thêm 4 tàu loại này theo hợp đồng tùy chọn, ông Belkov nói.

Tổng cộng Việt Nam có kế hoạch chế tạo 10 tàu của đề án này, 4 chiếc được đóng ở Nga chuyển giao về Việt Nam, sáu chiếc trong số đó được đóng trong nước theo giấy phép chuyển giao công nghệ.

Tàu tên lửa Molniya có tốc độ cao và trang bị hiện đại hàng đầu khu vực.

Sắp thử nghiệm hỏa lực cho 2 tàu tên lửa “Tia chớp” Molniya ảnh 1

Tàu tên lửa Molniya do Nga đóng thử nghiệm phóng tên lửa Kh-35E


Theo báo chí Nga, chiếc tàu đầu tiên (ký hiệu M1) đã được hạ thủy vào ngày 13/3/2013, và chiếc thứ hai (ký hiệu M2) hạ thủy vào ngày 2/4/2013. Cả hai con tàu đều đã hoàn thành và đã chạy thử đạt kết quả tốt.

Tàu tên lửa cao tốc tên lửa “Molniya” là kế hoạch phát triển các tàu chiến tốc độ cao, hỏa lực mạnh phục vụ cho các hoạt động tác chiến, tuần tra, bảo vệ bờ biển ở các vùng nước nông, vùng ven biển.

Các tàu thuộc kế hoạch này có chiều dài 51,6m, rộng 10m, tải trọng đầy tải 550 tấn. Tàu có vận tốc tối đa lên đến 42 hải lý/giờ (75,6 km/h), phạm vi hoạt động 1.650 hải lý với tốc độ trung bình 14 hải lý/giờ. Nó có thời gian hoạt động liên tục trên biển 10 ngày, thủy thủ đoàn 50 người.

Sắp thử nghiệm hỏa lực cho 2 tàu tên lửa “Tia chớp” Molniya ảnh 2

Đạn pháo AK-176M 76,2mm dùng trên tàu tên lửa Molniya


“Molniya” được trang bị pháo hạm AK-176M 76,2mm tầm bắn 15 km, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630M 30mm với tốc độ băn lên đến 5.000 phát/phút. Đặc biệt, tàu được trang bị tới 16 tên lửa chống hạm cận âm Kh-35 với tầm bắn 130 km.

Các tàu đều được trang bị hệ thống điện tử hiện đại bao gồm: radar tìm kiếm mục tiêu MR 352 Positiv-E với phạm vi phát hiện mục tiêu khoảng 150 km, radar điều khiển hỏa lực MR-123, radar điều khiển hỏa lực Garpun-Bal-E cùng hệ thống tác chiến điện tử toàn diện.