Sập nhà ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng

ANTĐ - Một toà nhà 2 tầng ở tỉnh Henan, Trung Quốc, vừa bị sập vào hôm 30-10, khiến 17 thợ xây thiệt mạng và 23 người khác bị thương. 

Các nhân viên cứu hộ đã phải làm việc qua đêm để tìm kiếm thi thể nạn nhân đã thiệt mạng và cố gắng cứu những người còn sống sót sau vụ tai nạn.

Sập nhà ở Trung Quốc, 17 người thiệt mạng ảnh 217 người đã bị thiệt mạng trong tai nạn này 

9 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch và được điều trị ở một bệnh viện gần thành phố Luohe.

Giới chức địa phương xác định ngôi nhà này đã được xây từ năm 1990 và đang trong quá trình tu sửa. Ngôi nhà bị sập khi các thợ xây đang nâng cấp móng. Hiện cảnh sát đang tiếng hành điều tra nguyên nhân vụ việc và cho biết, những người sống sót đều đã được đưa khỏi hiện trường.

Sự việc này tiếp tục gây ra những quan ngại về quy định an toàn xây dựng ở Trung Quốc.

Vào hồi tháng 5-2015, một trạm y tế ở Henan cũng đã bị cháy, khiến 38 người chết. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do ngôi nhà được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy một cách không cẩn thận.

Một trong những người sống sót của vụ sập nhà vừa diễn ra cho biết, rất nhiều thợ xây là nông dân và không hề được huấn luyện hay có kinh nghiệm xây nhà.