Sập nhà 7 tầng ở Ấn Độ, 45 người chết

ANTĐ - ít nhất 45 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương sau khi một tòa nhà ở ngoại ô thành phố Mumbai, Ấn Độ bị sập đang trong giai đoạn thi công. 
Sập nhà 7 tầng ở Ấn Độ, 45 người chết ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng


Cảnh sát địa phương cho biết, tòa nhà 7 tầng bị sập tối 4-4, tạo ra đống gạch đá cao khoảng 8m, khiến các nhân viên cứu hộ phải làm việc suốt đêm và rất vất vả mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. Hơn 50 người may mắn sống sót trong đó có 2 trẻ em. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 7 phụ nữ và 11 trẻ em. Hầu hết nạn nhân là người lao động nghèo tới Mumbai tìm việc tại các công trình xây dựng, và thường mang cả vợ con tới sống luôn tại đó. Theo tờ Hindustan Times, nguyên nhân sập nhà có thể do các chủ thầu đã lờ đi các quy định an toàn xây dựng và sử dụng vật liệu kém chất lượng. Vụ việc tiếp tục được điều tra.