Sập giàn giáo tại chung cư KĐT Mỗ Lao (Hà Nội): Nhiều người bị chôn vùi

ANTĐ - Chiều 21-2 đã xảy ra vụ sập giàn giáo thi công tại một công trình thuộc khu đô thị Mỗ Lao (Hà Nội).

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Lúc 20h, một công nhân trực tiếp chứng kiến vụ việc cho PV hay: Nơi xảy ra vụ sập giàn giáo là lốc E của công trình. Khi xảy ra vụ tai nạn, anh này đang thi công ở lốc D ngay bên cạnh.

Nơi xảy ra tai nạn là giàn giáo rất cao, các công nhân buộc dây an toàn vào chính giàn giáo.

Khi đang làm, nhân chứng này và nhiều người khác nghe được những tiếng kêu rắc rắc. Giàn giáo bắt đầu nghiêng và đổ rất nhanh xuống.

Có những nhân chứng còn thông tin: Một tổ làm ở lốc E khoảng 20 người, có 5 người đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi xảy ra vụ việc, vẫn còn thiếu 2 người nữa...

Hiện trường vụ sập giàn giáo

PV đang có mặt tại hiện trường cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều 21/2.

Đây là một khu xây dựng cao tầng, khu vực xung quanh rất tối.

Công trình nơi xảy ra vụ sập giàn giáo

Công nhân xây dựng tại hiện trường được cách ly

Thông tin ban đầu chưa được kiểm chứng, có nhiều người bị vùi trong đống đổ nát, ít nhất 7 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Một nhân chứng cho hay, giàn giáo từ tầng 7 trở xuống đã bị sập, đổ xuống ruộng rau muống bên cạnh.

Công trình này đang được hoàn thiện bên ngoài.

Lúc 18h30, khi PV có mặt tại hiện trường thì chưa thấy sự xuất hiện của cơ quan chức năng.

Nơi xảy ra tai nạn bước đầu được xác định thuộc khu đô thị Mỗ Lao ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông - Hà Nội.

Bên ngoài hiện trường vụ tai nạn

Khu vực xảy ra vụ sập giàn giáo đã bị phong toả, PV báo chí không thể tiếp cận

Tuy nhiên, đã có khoảng vài chục đối tượng lạ mặt bảo vệ quanh hiện trường, cản trở PV tác nghiệp.

Lúc 19h30, trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, vụ sập giàn giáo thi công tại một công trình tại khu đô thị Mỗ Lao (Hà Nội) có 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Cơ quan công an đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc.

Về thông tin có khoảng vài chục đối tượng lạ mặt bảo vệ quanh hiện trường, cản trở PV tác nghiệp, ông Hùng cho hay, đã cho người đi kiểm tra và không hề có việc phóng viên bị đánh.

Ông Phan Văn Mậu - Phó Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết: Ngay sau khi biết tin vụ việc sập dàn giáo tại phường Mỗ Lao, Sở LĐTBXH Hà Nội đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và có những báo cáo bước đầu cho Sở.

Theo ông Mậu, phải đến sáng 22.2, các cơ quan chức năng mới có thể tiến hành khám nghiệm hiện trường để kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ông Phan Văn Mậu cho biết: Theo những thông tin ban đầu tôi nắm được từ hiện trường, đây là một vụ tai nạn lao động do sập giàn giáo tại một công trình xây dựng mà nhà thầu là một đơn vị của Trung Quốc. Các nạn nhân đa phần là do ngã cao, bị giàn giáo đổ sập vào người.

“Vì công trình xây dựng là của công ty nước ngoài nên chúng tôi không thể can thiệp để buộc họ phải cho phóng viên vào bên trong tác nghiệp”, lời ông Hùng.

Trong khi đó, PV đang tác nghiệp tại hiện trường cho hay, vài chục PV của các báo đã phải vào công an phường Mỗ Lao nhờ can thiệp, bảo vệ khi tác nghiệp.