Sập giàn giáo, 9 người thương vong

ANTĐ - Lúc 15h chiều 2/10, tại công trình xây dựng khách sạn Sailing Tower (trên địa phận phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập giàn giáo trong lúc đang thi công khiến 1 người chết và 8 người nhập viện

Hiện trường vụ sập giàn giáo
Hiện trường vụ sập giàn giáo

Được biết vụ sập giàn giáo này xảy ra khi công nhân đang tiến hành đổ bê tông tươi khu vực sảnh của cổng khách sạn Sailing Tower.

Tại hiện trường, toàn bộ sắt, dầm của cổng khách sạn đã đổ sập xuống, 2 trong số 4 trụ của cổng cũng bị đổ theo.

Vụ sập giàn giáo khiến 9 công nhân nhập viện vì bị thương
Vụ sập giàn giáo khiến 9 công nhân nhập viện vì bị thương

Tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 10 công nhân đang làm việc. Đến 15h30, lực lượng cứu hộ đã có mặt và kéo được 1 người ra khỏi đống đổ nát.

 
Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện đến để tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát
Lực lượng chức năng đã đưa phương tiện đến để tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát 
Theo thông tin ban đầu, có 1 người chết là chị Lê Thị Mai (42 tuổi, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) và 8 người đã phải nhập viện vì bị thương nặng. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm trong đống đổ nát vì nghi ngờ vẫn còn người bên trong.
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem vụ tai nạn
Rất nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem vụ tai nạn

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ sập giàn giáo là do 4 trụ của cổng khách sạn không có dầm để giằng 4 cột lại với nhau.