Sập giàn cốt pha, 5 người bị thương nặng

ANTĐ - Sáng 29-1, các ngành chức chức năng và lực lượng công an tỉnh Bình Định đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn lao động làm 5 người bị thương tại chùa Phổ Minh nằm trên đường Lê Thanh Nghị, thuộc tổ 6, KV9, P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Bình Định. 

Hiện trường vụ việc

Trước đó, tối ngày 28-1, trong lúc các thợ xây dựng đang tiến hành đổ bê tông trên tầng 3 của ngôi chùa thì đột ngột giàn cốt pha phía dưới lung lay kéo theo khối xi măng, sắt thép khoảng 120 m2 chưa kịp khô đổ ập xuống.

5 người đang đứng phía trên giàn bê tông bị bất ngờ ngã theo là Đặng Thị Hồng (40 tuổi, ở KV8, phường Ngô Mây); Nguyễn Văn Hợp (44 tuổi, ở KV6, Phường Quang Trung); Đặng Văn Nam (41 tuổi, ở KV8, phường Ngô Mây); Đào Thanh Sơn (47 tuổi, ở KV9, phường Nhơn Bình) và Huỳnh Thị Nhàn (37 tuổi, ở KV8, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Thiệt hại do vụ tai nạn trên ước tính khoảng 200 triệu đồng.