Sập công trình xây dựng tại Trung Quốc, ít nhất 67 người chết

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ Trung Quốc ngày 24-11 nỗ lực giải cứu một công nhân bị mắc kẹt sau vụ sập tháp làm mát đang được xây dựng tại một nhà máy điện, làm ít nhất 67 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn lao động tại Trung Quốc

Tân Hoa Xã cho hay, 5 công nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn vào sáng nay (24/11) tại nhà máy ở thành phố Phong Thành tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, số nạn nhân thiệt mạng hiện là 67 người, đồng thời cho biết nhân viên cứu hộ đang cố gắng giải cứu một công nhân còn bị mắc kẹt.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ra lệnh điều tra, tăng cường giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để tái diễn một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng như vậy.

Tai nạn chết người thường xảy ra tại các khu công nghiệp Trung Quốc, do quy định xây dựng lỏng lẻo.

Trung Quốc đã cam kết cải thiện an toàn lao động. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói rằng, Bắc Kinh học được bài học bằng máu sau vụ nổ kho chứa hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân năm ngoái khiến hơn 170 người thiệt mạng.