Sắp có "trục quyền lực" Iran – Nga – Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ibrahim Rahimpur vừa tuyên bố rằng, nước này muốn “bắt tay” với cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để tạo thành mối quan hệ chặt chẽ 3 bên, từ đó đảm bảo hòa bình trong khu vực.

Iran - Nga - Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ là "trục quyền lực" đáng ngại đối với phương Tây

Ông Rahimpur bày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong mối quan hệ 3 bên, nhằm duy trì hòa bình trong khu vực. Tehran cho rằng chính những nước ở khu vực cần phải có quyết định cho mình, thay vì để nước ngoài can thiệp. So với các khu vực Arab và phương Tây, chúng ta có thể phối hợp và giải quyết dễ dàng hơn nhiều”.

Ngoài ra, vị thứ trưởng trên cũng khẳng định Iran sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với Nga trong việc thực hiện chiến dịch nhân đạo ở thành phố Aleppo của Syria. Hiện Moscow đang cung cấp nhiều tấn hàng viện trợ nhân đạo tới giúp đỡ những người đang bị mắc kẹt tại đây, đồng thời mở hành lang nhân đạo để tạo ra lối thoát cho dân thường và các tay súng sẵn sàng đầu hàng.

Những phát biểu trên chắc chắn sẽ khiến cho Mỹ và các đồng minh phương Tây lo lắng. Bởi trong “con mắt” phương Tây, Iran và Nga là những cái tên rất… đáng ghét.

Nay, với việc 2 nước này lôi kéo được sự ủng hộ từ Thổ Nhĩ Kỳ, trục 3 nước mạnh về quân sự và hỗ trợ nhau về kinh tế chắc chắn sẽ càng khiến cho mưu đồ áp đặt ảnh hưởng của Mỹ dễ bị phá sản.