Sắp có giải quần vợt Ngoại hạng

ANTĐ - Ngoài các giải quan trọng như hệ thống Masters, Grand Slam hay World Tour, người hâm mộ quần vợt trên khắp thế giới sắp được chứng kiến một giải đấu tầm cỡ khác, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Cùng với đó là sự hiện diện của các ngôi sao hàng đầu và cả những huyền thoại…

Người hâm mộ quần vợt sẽ thấy những trận so tài chưa từng có giữa những tên tuổi 
lớn nhất từ trước tới nay

Theo kế hoạch, Andy Murray sẽ là một trong số các tay vợt hàng đầu thế giới góp mặt tại Bangkok, sau khi các chủ sở hữu giấu tên tổ chức giải đấu trị giá 24 triệu USD với 4 đội tham dự gọi là International Premier Tennis League (IPTL) - giải quần vợt Ngoại hạng quốc tế. Mahesh Bhupathi, ông bầu đứng sau IPTL cho biết, giải đấu mới này sẽ có sự tham dự của 28 cây vợt hàng đầu, trong đó có Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic và Serena Williams, với mỗi đội đại diện cho một thành phố. 

Tổng số tiền thưởng cho các tay vợt tham dự lên tới 24 triệu USD. Thông tin về các tay vợt thuộc các đội khác nhau đã được xác định. Ví dụ, Murray sẽ là người dẫn đầu đội đại diện cho Bangkok cùng với Jo-Wilfried Tsonga và Victoria Azarenka. Nadal là người dẫn đầu đội đại diện cho Mumbai, Djokovic cho Dubai còn Williams cho Singapore. Trong cuộc họp ở Mumbai vừa qua, các nhà tổ chức khẳng định, IPTL quy tụ hầu hết các ngôi sao quần vợt lớn nhất ngoại trừ trường hợp của nhà ĐKVĐ Australia mở rộng, Stan Wawrinka. 

Lịch thi đấu của ITPL cũng đã được nhà tổ chức công khai. Theo đó, giải đấu mới sẽ diễn ra trong 16 ngày thay cho 23 ngày như kế hoạch ban đầu. Đó giống như một “gánh xiếc”, với mỗi đội chơi trên sân nhà và sân khách nghịch đảo trong vòng 3 ngày, bắt đầu ở Singapore vào ngày 28 và 30 tháng 11 và kết thúc ở Dubai vào ngày 11 và 13 tháng 12. Các tay vợt “biểu tượng” của mỗi đội được lựa chọn lịch thi đấu phù hợp nhằm giúp họ tránh phải di chuyển quá nhiều. Lịch thi đấu của phần còn lại cũng được sắp xếp khoa học để thích hợp với lịch trình. 

IPTL tổ chức lần đầu tiên vào cuối năm nay không có Wawrinka, Roger Federer hoặc Maria Sharapova, 2 trường hợp thiếu vắng còn lại có thể vì lý do sức khỏe, nhưng bù lại giải đấu tại châu Á hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn nhờ sự góp mặt của một số huyền thoại. Việc đưa mỗi thần tượng đến một thành phố là điểm nhấn quan trọng của IPTL, với Pete Sampras và Andre Agassi (đại diện cho Mumbai và Singapore), sẽ là những gương mặt giúp IPTL hấp dẫn hơn cả ở khía cạnh chuyên môn và thương mại. Sẽ rất khó để người hâm mộ tắt tivi khi Nadal đánh cặp với Sampras.

Các đội và lịch thi đấu cụ thể:

Đội  Singapore: Thi đấu vào các ngày 28, 29, và 30 tháng 11

Tomas Berdych, Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Serena Williams, Bruno Soares, Patrick Rafter, Daniela Hantuchova, Nick Krygios.

Đội Bangkok: Các ngày 2, 3 và 4 tháng 12

Andy Murray, Jo Wilfred Tsonga, Victoria Azarenka, Daniel Nestor, Carlos Moya, Kirsten Flipkens.

Đội Mumbai: Các ngày 7, 8 và 9 tháng 12

Rafael Nadal, Gael Monfils, Pete Sampras. Rohan Bopanna, Ana Ivanovic, Sania Mirza, Fabrice Santoro.

Đội Dubai: Các ngày 11, 12 và 13 tháng 12

Novak Djokovic, Caroline Wozniacki, Goran Ivanisevic, Janko Tipsarevic, Nenad Zimonic, Malek Jaziri, Martina Hingis.