"Sao" Việt và cuộc sống thời cách ly vì Covid-19

ANTD.VN - Vì di chuyển tới các nước đang có dịch Covid-19 nên nhiều người hoạt động trong showbiz Việt đã phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Một số người nổi tiếng khác  tuy chỉ đi lại trong nước song cũng tự giác cách ly sau khi trở về nhà.

Châu Bùi là gương mặt nổi tiếng đầu tiên chấp hành lệnh cách ly tập trung sau khi có chuyến xuất ngoại để tham dự hai show diễn thời trang tại Milan (Ý) và Pari (Pháp) hồi cuối tháng 2 và đầu tháng 3 vừa qua. Đáp chuyến bay từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, người mẫu sinh năm 1997 thực hiện trung thực việc kê khai y tế khi nhập cảnh và được cơ quan y tế yêu cầu cách ly tập trung vì lưu trú tại Ý trong thời gian nước này công bố nhiều ca dương tính với Covid-19. Thời gian cách ly áp dụng với Châu Bùi là 14 ngày. Ngay khi nhận được yêu cầu này, Châu Bùi đã sẵn sàng thực hiện và nhận thức được đây là việc làm cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình cũng như cộng đồng.

Kể từ khi vào khu cách ly tập trung, Châu Bùi thường xuyên cập nhật thông tin và hình ảnh vui vẻ về cuộc sống trong khu cách ly. “Hotgirl” sinh năm 1997 chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi được cách ly để theo dõi sức khỏe kịp thời. Tại đây, cô sinh hoạt điều độ với giờ giấc quy củ hơn, có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Thậm chí, cô còn tranh thủ tập thể dục vài tiếng mỗi ngày vì có mang theo sẵn đồ tập trong vali.

Châu Bùi thổ lộ, cô khá thích thú với suy nghĩ đây là một trải nghiệm để đời mà không phải ai cũng có dịp kinh qua. Trước đó, cô cũng đã lường trước được việc này khi đáp chuyến bay từ Pháp về Việt Nam vì xác định mình đã có thời gian lưu trú ở vùng tâm dịch. Vì thế, cô cùng êkip đã chủ động sắp xếp lại các hoạt động và kế hoạch đã lên trước đó. Châu Bùi nói thêm, dù cách ly nhưng cô vẫn làm một số việc liên quan đến mảng “online” trên mạng xã hội vì có thể kết nối mạng Internet trong khu vực cách ly. Thêm một điều thú vị khác là trong thời gian cách ly, cô có thêm một số người bạn mới khá thân thiết. Người mẫu 23 tuổi bày tỏ, cô đồng tình với việc cách ly đối với những người trở về từ vùng dịch và mong rằng mọi người cần phải khai báo trung thực về y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn chặn việc lây lan Covid-19.

Giống như Châu Bùi, “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp cũng có mặt tại Tuần lễ thời trang Milan diễn ra tại Ý vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, Vũ Khắc Tiệp trở về Việt Nam trước ngày 28-2 và thời điểm đó chưa có quy định cách ly bắt buộc đối với những người đã đi qua vùng dịch ở các nước châu Âu. Do vậy, anh không phải cách ly tập trung mà được khuyến cáo cách ly tại nhà.

Sau 14 ngày cách ly tại nhà, được cơ quan y tế địa phương đến thăm khám sức khỏe hàng ngày, Vũ Khắc Tiệp nhận được yêu cầu cách ly tập trung thêm một vài ngày nữa tại Q2, TP.HCM để theo dõi sức khỏe và làm xét nghiệm loại trừ Covid-19. Thời điểm được chuyển đến khu cách ly tập trung, sức khỏe của Vũ Khắc Tiệp được ghi nhận là bình thường, không ốm sốt, không có biểu hiện triệu chứng mắc Covid-19, tuy có ho nhưng theo như lời anh nói là thỉnh thoảng mới ho và việc ho này đã dai dẳng cả tháng nay, từ trước khi anh sang Ý tham dự sự kiện tuần lễ thời trang Milan 2020. Trước thông tin có tiếp xúc với chị em bệnh nhân số 17 dương tính với Covid-19 tại sự kiện thời trang trên, Vũ Khắc Tiệp lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định không tham dự buổi biểu diễn có sự xuất hiện của hai chị em bệnh nhân này.

Chia sẻ về việc phải cách ly, Vũ Khắc Tiệp cho biết, anh tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ quan chức năng kể từ khi ký biên bản không ra khỏi nhà trong thời gian cách ly tại nhà, tất cả đồ ăn đều nhờ bảo vệ của tòa nhà chuyển lên giúp. Sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại nhà, anh cũng nhất trí với yêu cầu cách ly tập trung thêm vài ngày để theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm để loại trừ khả năng lây nhiễm Covid-19. Vũ Khắc Tiệp nói thêm, anh cảm thấy yên tâm vì những người từng tiếp xúc với anh trong thời gian vừa qua hiện sức khỏe đều đang bình thường. Anh cũng thường xuyên hỏi thăm các bạn trong êkip xem có triệu chứng, biểu hiện gì về sức khỏe không thì mọi người đều nói bình thường. Vũ Khắc Tiệp gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và chính quyền địa phương đã theo dõi và kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong thời gian anh cách ly tại nhà. Bản thân anh cũng chủ động bày tỏ mong muốn được xét nghiệm để biết chính xác mình có bị nhiễm Covid-19 hay không.

Trong chuyến đi sang Pháp để dự tuần lễ thời trang Paris 2020, người mẫu trẻ Khánh Linh trở về nước hôm 6-3 vừa qua. Khánh Linh cho biết, từ Paris cô đã xác định sẵn tinh thần sẵn sàng cách ly tập trung nếu có yêu cầu từ cơ quan y tế. Tuy nhiên khi về đến nơi, do chưa có lệnh cách ly bắt buộc với người trở về từ Pháp và tại thời điểm đó sức khỏe của Khánh Linh qua kiểm tra hoàn toàn bình thường nên cô được yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định.

Khánh Linh cho biết, khi vừa về đến nhà, cô đã chủ động khai báo y tế trực tuyến về lịch trình đi lại và tiếp xúc của mình trong chuyến xuất ngoại sang Pháp, đồng thời cũng chủ động đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe dù không có biểu hiện hay triệu chứng ho, sốt gì và cũng chưa tiếp xúc với người nào bị xác nhận dương tính với Covid-19. Sau đó, cô nghiêm túc thực hiện việc cách ly tại nhà 14 ngày theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và được nhân viên y tế đến nhà kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi ngày.

Tuy việc cách ly khiến mọi hoạt động công việc bị xáo trộn, cũng không được gặp gỡ bất cứ ai song Khánh Linh khẳng định, cô hoàn toàn đồng ý và cảm thấy vui vẻ với điều đó, xem đây là cơ hội để mình được nghỉ ngơi và thư giãn sau thời gian dài hoạt động căng thẳng. Chân dài cũng kêu gọi mọi người không nên quá lo lắng mà cần phải tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng Việt Nam.

“Dù cách ly cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc nhưng mình nghĩ đó là việc nên làm để bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng.” – Khánh Linh khẳng định.

Cũng theo Khánh Linh, cô hoàn toàn không ra ngoài, không tiếp xúc với bất kỳ ai trong thời gian cách ly, đồng thời liên hệ với nhân viên bảo vệ khu nhà mình ở để nhờ họ gửi đồ ăn đến ngoài cửa, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Kể từ khi diễn ra dịch Covid-19, các chương trình, sự kiện và hoạt động nghệ thuật, giải trí đều gần như “đóng băng”. Giới nghệ sĩ, người nổi tiếng vì thế cũng rất ít khi “chạy sô”, chỉ có lịch biểu diễn nhỏ lẻ. Vì thế ít người di chuyển ra nước ngoài để lưu diễn. Một số người khác dù chỉ di chuyển hoạt động nghệ thuật ở trong nước nhưng cũng rất cẩn trọng và đề phòng dịch bệnh. Như mới đây nam diễn viên Trường Giang sau khi có lịch làm việc tại quê nhà Quảng Nam, gặp gỡ và tiếp xúc khá nhiều người nên lúc về TP.HCM, anh đã chủ động tự cách ly để bảo vệ vợ và con gái. Nam diễn viên quyết định ở tại một căn nhà khác trong ít nhất 14 ngày, không tiếp xúc với vợ con để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho gia đình.