“Sao” trẻ CLB Leipzig (Đức) muốn thử sức ở U23 Việt Nam

ANTĐ - Tuần tới, người đại diện của Lê Đức Huy (đang chơi cho CLB Leipzig - giải hạng Ba, Đức) sẽ chính thức đặt vấn đề với VFF, xin cho cầu thủ Việt kiều này, được thử việc ở U23 Việt Nam. 

Dù còn xa lạ với người hâm mộ trong nước, song ở Đức, cái tên Lê Đức Huy được biết đến rộng rãi và trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Việt nơi đây.

Sinh năm 1993, Đức Huy cao 1m83, nặng 78kg, đá tiền vệ, thuận chân trái. Huy chơi bóng từ năm 7 tuổi, 14 tuổi được CLB Leipzig tuyển thẳng, ký hợp đồng đào tạo và hiện là cầu thủ trụ cột trong đội hình trẻ của Leipzig.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, Lê Đức Huy có bố mẹ đều là người Việt. Bản thân cầu thủ này cũng giao tiếp tiếng Việt rất tốt.

Ở CLB Leipzig, Đức Huy chơi vị trí tiền vệ trung tâm, được đánh giá có thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức tấn công tốt. Đây là lý do mà anh được đôn lên U19 Leipzig khi mới 17 tuổi và ngay sau đó cùng đội giành chức vô địch Giải U19 các bang toàn nước Đức. Ở giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại châu Âu 2012, Đức Huy được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Đức Huy nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải Bóng đá cộng đồng người Việt tại châu Âu 2012

Hiện tiền vệ 20 tuổi này vừa kết thúc năm thứ 2 (hệ 3 năm) trường Đại học Mỹ thuật (Đức) và đang có mặt tại Việt Nam, chờ xin thử việc và cống hiến cho U23 Việt Nam.

Ông Lý Thái Hùng – GĐ Công ty CP Thể thao – Văn hóa Lý Hùng, người đại diện của cầu thủ Lê Đức Huy tại Việt Nam, đánh giá: “Đức Huy là cầu thủ Việt Nam hiếm hoi được đào tạo trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp từ nhỏ. Cậu ta có thể hình, tốc độ và khả năng đọc trận đấu rất tốt”.

Ngày 27-7 vừa qua, Đức Huy về Việt Nam với hy vọng được thử việc tại U23 Việt Nam. Ông Lê Bình, bố Đức Huy cho biết, gia đình rất vui và ủng hộ Huy về thi đấu, cống hiến cho Tổ quốc. Theo người đại diện Lý Thái Hùng, tuần tới ông sẽ chính thức gặp và đặt vấn đề với Phòng ĐTQG (VFF) và HLV trưởng U23 Hoàng Văn Phúc, xin cho Đức Huy thử việc.

Một điểm khá thú vị là Đức Huy có quen biết và nhiều lần thi đấu với các cầu thủ Việt kiều từng về thử việc tại Việt Nam như Nguyễn Thanh Giang, Michal Nguyễn, Mạc Hồng Quân… Thậm chí anh và Nguyễn Thanh Giang còn là đôi bạn thân từ nhỏ, học cùng trường và thường xuyên chơi bóng cùng nhau.

Tài năng trẻ CLB Leipzig tự tin trước cơ hội thủ việc tại U23 Việt Nam


Cách đây hơn 2 tháng, đội của Đức Huy và Michal Nguyễn đã chạm trán CLB Sparta Praha của Mạc Hồng Quân, ở trận chung kết giải giao hữu các bang có người Việt sinh sống tại châu Âu (20 đội tham dự, CLB Sparta Praha vô địch-pv).

“Sau trận đấu đó, tôi có trao đổi với Hồng Quân về việc về Việt Nam thi đấu. Quân khuyên tôi: “Muốn trụ được ở bóng đá Việt Nam phải đá hết mình. Nếu đá hay thì khán giả rất mến, nhưng chỉ cần vài trận đá dở là có thể bị ghét ngay”, Đức Huy kể.

Theo đánh giá của tiền vệ 20 tuổi này, Mạc Hồng Quân chơi rất hay, nhưng ở vị trí sở trường là tiền đạo, tuy nhiên nếu ở vị trí tiền vệ có lẽ không bằng anh. “Hy vọng tôi sẽ có dịp cùng Mạc Hồng Quân thi đấu, phát huy sở trường và ghi bàn cho U23 Việt Nam”, Huy nói.

Ý thức được những khó khăn phải đối mặt trong thời gian tới, Đức Huy chia sẻ: “Tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hết sức mình trên sân. Hy vọng với những gì được đào tạo tại CLB Leipzig, cùng những bài học sát sườn từ các cầu thủ Việt kiều từng thử việc tại Việt Nam trước đây, sẽ giúp ích cho tôi trong thử thách sắp tới”.