“Sao nhỏ sông Hàn” được gọi vào tuyển U19 Quốc gia

ANTĐ - Hôm nay (7-8), HLV trưởng Mai Đức Chung đã công bố danh sách 26 tuyển thủ U19 Quốc gia chuẩn bị tham dự giải U19 Đông Nam Á 2012, trong đó đáng chú ý là sự hiện diện của “Sao nhỏ sông Hàn” Nguyễn Thái Sung- cầu thủ trưởng thành từ chương trình tìm kiếm tài năng “Giấc mơ sân cỏ” do học viện Aspire tổ chức ở Việt Nam.

Cầu thủ Nguyễn Thái Sung trong một pha tranh chấp bóng

Trong kỳ thi tuyển "Giấc mơ sân cỏ 2009", Nguyễn Thái Sung cùng với Ma Văn Tuấn và Đặng Anh Tuấn (đều của SHB Đà Nẵng) đã vượt qua hơn 4.000 thí sinh trong cả nước để lọt vào vòng tuyển chọn thế giới tại học viện Aspire (Qatar). Tiếp đó, Thái Sung đã xuất sắc ghi điểm trong cuộc sát hạch cuối cùng với các bạn đồng trang lứa đến từ những lò đào tạo lừng danh như Bayern Munich, AC Milan, Manchester United, Liverpool…để giành suất học bổng có thời hạn đào tạo 3 năm tại học viện này.

Vị trí sở trường là tiền vệ nhưng Thái Sung có thể đá tốt cả ở vị trí tiền vệ công lẫn tiền vệ cánh. Là cầu thủ trẻ hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á trụ lại được đến cuối chương trình đào tạo, Thái Sung được các đồng đội ví như một 'Messi của Học viện" bởi khả năng chơi bóng và phẩm chất kỹ thuật điêu luyện. Đặc biệt, tiền vệ này còn sở hữu chiếc chân trái rất khéo léo, thứ vẫn được coi là “của hiếm” ở sân cỏ Việt.

Ngoài sự xuấn hiện của tân binh Thái Sung, tuyển U19 cũng đón chào sự trở lại của của tiền đạo Văn Tùng (Hà Nội T&T), chân sút được gán biệt danh “Búa tạ” nhờ  sở hữu lối chơi mạnh mẽ và có những cú dứt điểm gây choáng váng thủ thành đối phương. Trung vệ Duy Khánh sau thời gian dài vật lộn với chấn thương cũng được trao cơ hội bắt nhịp lại với các đồng đội.

Bên cạnh đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ đã khẳng định được phẩm chất của mình trong màu áo đội tuyển U19 Quốc gia như thủ quân Ngọc Hải, hậu vệ Văn Mạnh, Minh Hải, tiền vệ Sỹ Sâm, Huy Toàn, Hùng Dũng, tiền đạo Xuân Nam, Đình Thắng…

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ hội quân vào ngày 9/8 tới tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng, Gia Lai.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam:

HLV trưởng: Mai Đức Chung

Các trợ lý: Lê Tuấn Long, Phạm Như Thuần, Quách Ngọc Minh

Bác sỹ: Nguyễn Trọng Thủy, Lê Văn Đô

Các cầu thủ:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (HAGL), Lê Văn Nghĩa (Hà Nội T&T), Nguyễn Sơn Hải (TĐCS Đồng Tháp)

Hậu vệ (9): Nguyễn Thanh Long (CLB BĐ HN), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Văn Thạnh (TĐCS Đồng Tháp), Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Hải (Hà Nội T&T), Nguyễn Văn Mạnh (SLNA), Nguyễn Đỏ (Scavi Rocheteau), Nguyễn Sỹ Nam (SLNA)

Tiền vệ (8): Hồ Sỹ Sâm (SLNA), Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội T&T), Cao Xuân Thắng (SLNA), Ngô Xuân Toàn (SLNA), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Thái Sung (SHB Đà Nẵng)

Tiền đạo (6): Phan Đình Thắng (Hà Nội), Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội T&T), Ngô Văn Tùng (Hà Nội T&T), Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Việt Thắng (ĐTLA), Chu Văn Thông (Nam Định)

Giải U19 Đông Nam Á 2012 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất-TP.HCM từ 2/9 đến 8/9 tới. Mặc dù mang tên gọi là U19 Đông Nam Á nhưng thực ra đây chỉ là sân chơi được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xây dựng nhằm tạo cơ hội thi đấu cọ sát cho các đội tuyển U19 của khu vực đã giành quyền vào thi đấu tại VCK U19 châu Á 2012. Chính vì vậy, giải đã không quy tụ đầy đủ các đội tuyển U19 của Đông Nam Á như tên gọi của nó, thay vào đó chỉ là 4 đội gồm: U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và 2 đội khách mời là U19 Australia và U19 Uzbekistan. Tuy nhiên, do U19 Thái Lan xin rút không tham dự vào giờ chót nên AFF đã mời U19 Iran thay thế.

Theo lịch thi đấu , tuyển U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U19 Iran (ngày 2/9), gặp U19 Australia (ngày 4/9) và gặp U19 Uzbekistan (ngày 6/9). Hai đội nhất, nhì sẽ gặp nhau trong trận tranh vô địch, hai đội xếp thứ ba và thứ tư thi đấu tranh giải Ba.