“Sao” MU dính vạ miệng

ANTĐ - Tiền đạo của Man United đang thi đấu theo dạng cho mượn tại QPR, Federico Macheda là một trong 3 cầu thủ đã bị FA cáo buộc có những lời lẽ có ý miệt thị người đồng giới trên trang cá nhân Twitter.

“Nile Ranger (Newcastle), Manny Smith (Walsall) và Federico Macheda (Man Utd) đã bị cáo buộc đã có những lời lẽ mang tính miệt thị giới đồng tính trên trang cá nhân Twitter. Chậm nhất vào thứ Tư tới, 3 cầu thủ này phải đưa ra bản tường trình”, thông báo từ FA.

Sự việc nói trên xảy ra đúng thời điểm mà bóng đá Anh nói riêng và làng bóng đá thế giới nói chung đang nỗ lực để xóa bỏ sự phân biệt về giới tính thứ 3. Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron cũng đã tổ chức một cuộc họp tại Downing Street để bàn về chiến dịch nhằm ngăn cản sự kỳ thị chủng tộc và giới tính trên sân cỏ.

Tuy nhiên, những phát ngôn mang tính kì thị giới tính vẫn diễn ra song hành trên đường pitch. Cách đây ít ngày, ngay cả HLV Jose Mourinho cũng từng bị cáo buộc có những lời lẽ bóng gió về vấn đề này trong trận đấu tại vòng 1/8 Champions League với CSKA Moskva.

Hồi tuần trước, cựu cầu thủ của MU hiện đang khoác áo West Ham, Ravel Morrison cũng phải nộp phạt khoản tiền 7.000 bảng cũng bởi sự miệt thị người đồng giới trên trang Twitter. Trong khi Ravel Morrison chuyển sang khoác áo West Ham với bản hợp đồng 3 năm rưỡi thì Federico Macheda lại gia nhập QPR với bản hợp đồng cho mượn từ Man Utd.