Sao Leicester hoàn tất cú đúp danh hiệu cao quý nhất Premier League

ANTĐ - Tiền đạo Jamie Vardy đã được Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2015-2016, nhờ thành tích ghi bàn giúp Leicester City tiến rất gần tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. 

Vardy ghi 22 bàn thắng trong mùa giải năm nay cho Leicester, đội có thể bước lên bục đăng quang vào rạng sáng mai (3-5) nếu Tottenham thất bại trong việc đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge. Ở trận đấu đêm Chủ nhật (1-5), Leicester đã có kết quả hòa 1-1 trong chuyến du đấu tới sân Old Trafford của M.U.

Sao Leicester hoàn tất cú đúp danh hiệu cao quý nhất Premier League ảnh 1Vardy giành cả 2 danh hiệu cá nhân cao quý nhất tại Premier League

Ngôi sao người Anh đã vắng mặt tại trận gặp M.U vì án treo giò, do phải nhận thẻ đỏ ở trận hòa 2-2 với West Ham vì lăng mạ trọng tài Jon Moss, nguyên nhân khiến cầu thủ này cũng phải ngồi ngoài trong chiến thắng 4-0 của Leicester trước Swansea City.

Thành tích của Vardy
Trận: 34
Bàn thắng: 22
Đường chuyền thành bàn: 6 Kiến tạo cơ hội: 45
Tỷ lệ dứt điểm chính xác: 45%

Mặc dù sự vắng mặt của Vardy những ngày vừa qua không ảnh hưởng lớn tới hành trình hướng tới chức vô địch của Leicester, màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Anh là lý do giải thích tại sao đội bóng Đông Midlands vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. Cứ 135 phút, Vardy lại ghi 1 bàn thắng cho “bầy Cáo” và cầu thủ này cũng có 6 đường chuyền thành bàn.

Theo kế hoạch, Vardy - cầu thủ vẫn thi đấu giải không chuyên chỉ cách đây vài năm - sẽ sẵn sàng ra sân vào cuối tuần này khi Leicester chào đón Everton tới King Power, trận đấu có thể giúp “bầy Cáo” bảo đảm chức vô địch, kể cả trường hợp Tottenham lần đầu tiên trong 26 năm giành chiến thắng tại Stamford Bridge.

Vardy ghi 22 bàn sau 26 vòng đấu của Premier League

Có 7 cầu thủ của Leicester nhận được phiếu bầu ở cuộc bình chọn của Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh, trong đó có đội trưởng Danny Drinkwater, thủ môn Kasper Schmeichel, hậu vệ Wes Morgan và Danny Simpson. Những thành viên khác nhận được phiếu bầu là tiền đạo Harry Kane và tiền vệ Dele Alli của Tottenham, tiền vệ Kevin De Bruyne và tiền đạo Sergio Aguero của Man City.

Trải qua một mùa giải như trong chuyện cổ tích, tuy  nhiên Vardy cũng từng bị chỉ trích vì rắc rối bên ngoài sân cỏ. Tiền đạo người Anh bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc với một người châu Á và thiếu kiềm chế trong một số tình huống, mới nhất là có hành vi lăng mạ trọng tài Jon Moss. Tuy nhiên, những bàn thắng và tầm ảnh hưởng rất lớn của Vardy giúp anh vượt qua những tai tiếng không đáng có.

Vardy dự kiến sẽ nhận được phần thưởng uy tín của Hiệp hội các cây viết bóng đá Anh trong gala tôn vinh các tài năng tổ chức ở London vào ngày 12-5.

Trước đó, Vardy đã nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), điều có nghĩa cả 2 phần thưởng cao quý nhất dành cho cá nhân của Premier League đều thuộc về tiền đạo người Anh.

Thứ hạng trong cuộc bầu phiếu

1. Jamie Vardy (Leicester)

2. Riyad Mahrez (Leicester)

3. N'Golo Kante (Leicester)