Sao Bayern đối mặt án tù 10 năm

ANTĐ - Bị nghi tự đốt cháy ngôi nhà của mình, hậu vệ Breno của Hùm xám đang đối diện với án tù 10 năm.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Breno bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ cầu thủ này tự đốt cháy căn biệt thự của mình ở Grunwald, ngoại ô Munich (Đức). Thiệt hại do đám cháy gây ra ước tính vào khoảng 1,5 triệu euro. Ban đầu, hậu vệ người Brazil được thẩm tra như một người nhân chứng nhưng sau đó các nhà điều tra phát hiện ra nhiều điểm khả nghi từ anh.

Cơ quan điều tra hiện đã tìm thấy một số chứng cứ chống lại Breno. Theo tờ Bild, nếu chứng mình được Breno là kẻ tự đốt cháy nhà mình anh sẽ phải nhận mức án cao nhất là 10 năm tù trong phiên xử sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.

Trước khi vụ cháy nhà xảy ra, Breno từng phải nhờ tới sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý vì có dấu hiệu bất ổn về tâm thần. Tháng 10/2011, Breno được bảo lãnh tại ngoại với điều kiện cầu thủ này không được trở về quê nhà Brazil. Dù gặp rắc rối với luật pháp, Breno vẫn góp mặt trong chuyến du đấu của Bayern tới Ấn Độ hồi đầu năm nay.