Sáng mãi truyền thống Anh hùng của Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 22-1, CATP Hà Nội phối hợp cùng huyện Thanh Trì đã trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công đối với Liệt sỹ Công an nhân dân Chử Văn Khánh. 
Được sự ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sỹ Chử Văn Khánh

Được sự ủy quyền của lãnh đạo cấp trên, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP trao bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sỹ Chử Văn Khánh

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ. Cùng dự Lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì; lãnh đạo, đại diện các ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã Vạn Phúc; cùng chỉ huy các phòng chức năng CATP Hà Nội.


Giám đốc CATP cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì và chỉ huy phòng chức năng CATP cùng thân nhân gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh tiễn đưa người chiến sỹ trẻ tuổi

Giám đốc CATP cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì và chỉ huy phòng chức năng CATP cùng thân nhân gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh tiễn đưa người chiến sỹ trẻ tuổi

Liệt sỹ Chử Văn Khánh sinh năm 1993, quê quán thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Tháng 9-2015, đồng chí tình nguyện đăng ký nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội (nay là CATP Hà Nội).

Quá trình công tác, đồng chí Chử Văn Khánh luôn nỗ lực, cố gắng, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mệnh lệnh của cấp trên; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được lãnh đạo các cấp tặng nhiều giấy khen, và được đồng chí đồng đội tin yêu, quý mến.

Ngày 18-3-2018, tại Km210 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến cả 4 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều người bị thương.

Nhận lệnh chỉ huy đơn vị phân công, đồng chí Chử Văn Khánh lập tức cùng đồng đội lên đường thực hiện nhiệm vụ cấp bách cứu người bị nạn và hỗ trợ giải toả ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, đồng chí Chử Văn Khánh đã hy sinh.

Tiễn biệt người đồng chí, đồng đội, người con thân yêu về với đất mẹ

Tiễn biệt người đồng chí, đồng đội, người con thân yêu về với đất mẹ

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh của đồng chí Chử Văn Khánh, ngày 8-1-2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 23/QĐ-TTg, cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sỹ Chử Văn Khánh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc CATP thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô bày tỏ niềm tự hào, cảm phục, tri ân, tưởng nhớ người đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, không quản khó khăn, hiểm nguy, luôn nghĩ đến sự bình yên của nhân dân và vì nhân dân phục vụ của liệt sỹ Chử Văn Khánh đã làm sáng thêm truyền thống Anh hùng, anh dũng của Công an Hà Nội.

Chia sẻ với những mất mát, đau thương của thân nhân, gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội mong muốn các thành viên trong gia đình, dòng họ sớm vượt qua những đau thương mất mát, luôn cảm thấy vinh dự, tự hào vì hành động và sự hy sinh của đồng chí Chử Văn Khánh đã đóng góp, bảo vệ, gìn giữ sự bình yên cho xã hội.

Đồng chí Giám đốc CATP cảm ơn sự quan tâm, phối hợp trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Thanh Trì; ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các phòng chức năng CATP, đã tập trung hoàn thiện hồ sơ, để đồng chí Chử Văn Khánh sớm được công nhân liệt sỹ, được Tổ quốc ghi công.

Thay mặt thân thân, gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh, bà Phạm Mỹ Linh chân thành bày tỏ cảm ơn các cấp lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội, cảm ơn CATP Hà Nội, Trung tướng - Giám đốc Nguyễn Hải Trung, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì, xã Vạn Phúc, đã hết sức quan tâm, chỉ đạo, chăm lo chu đáo đối với công việc của đồng chí Chử Văn Khánh. Gia đình đồng chí Chử Văn Khánh sẽ cố gắng sớm vượt qua nỗi đau mất mát, tiếp tục sống trách nhiệm với bà con làng xóm cộng đồng, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Sau Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công, các đồng chí lãnh đạo CATP, huyện Thanh Trì, xã Vạn Phúc, cùng thân nhân gia đình và cán bộ chiến sỹ đã tới nghĩa trang liệt sỹ xã Vạn Phúc để dâng hương và an táng liệt sỹ Chử Văn Khánh về với đất mẹ.