Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải:

Sàng lọc, kiên quyết xử lý và thay thế cán bộ suy thoái

ANTD.VN - Lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường đối thoại với nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng 5-1, tại hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ ra hàng loạt nhiệm vụ mà thành phố cần tiếp tục làm mạnh hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 

“Hành động kiên quyết nhưng không ồn ào”

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội trình bày tại hội nghị cho biết, năm 2016, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tăng trưởng kinh tế của thành phố quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2016 ước tăng 8,2%, thu ngân sách ước đạt 175.785 tỷ đồng (đạt 103,8% dự toán)…

Công tác quy hoạch của Thủ đô năm qua cũng có nhiều đổi mới, nhất là đã tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý đô thị theo hướng hiện đại, hướng đến thành phố thông minh. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; cải cách hành chính bước đầu đạt kết quả tốt. 

Giám sát chuyên đề về cải cách hành chính

Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội, năm 2017, Thành ủy sẽ thực hiện 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề.

Cụ thể, thành phố sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân giai đoạn 2016-2020”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy.

Các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện trong quý II và IV. Trong quý III, thành phố sẽ giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”. 

Đa số đại biểu thống nhất cho rằng, những kết quả mà Hà Nội đã đạt được trong năm vừa qua là rất tích cực. Theo Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư, tư duy lãnh đạo và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố đã có nhiều đổi mới, sát với thực tiễn.

Nhiều việc khó, đột xuất đã được Ban Thường vụ Thành ủy kiên quyết điều hành, chỉ đạo, đạt kết quả tốt, như việc cải tạo các hồ nước, cây xanh, sắp xếp bộ máy hành chính, tổ chức không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm... “Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội đã tạo được một phong cách mới: Hành động kiên quyết nhưng không ồn ào”, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi nêu quan điểm. 

Thay thế ngay những cán bộ suy thoái

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu đạt kết quả cao hơn, toàn diện về các lĩnh vực công tác của Thủ đô; do đó, đòi hỏi các cấp, ngành cần cố gắng hơn rất nhiều. Trước hết, phải tập trung thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thủ đô. Cùng với đó, cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường của thành phố.

“Phải tiếp tục thực hiện các mục tiêu đảm bảo trật tự xây dựng và văn minh đô thị; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; tiếp tục thực hiện kế hoạch xanh hóa thành phố; công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm cáp điện, viễn thông; hoàn thành quy hoạch điều chỉnh cấp nước sạch của thành phố”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý. 

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; triển khai đồng bộ quy tắc ứng xử tại nơi công cộng và các cơ quan Nhà nước, tạo đột phá về kỷ cương hành chính. Cùng đó, cần tăng cường đối thoại với nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết xử lý và thay thế các cán bộ suy thoái; rà soát, sàng lọc ngay, đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bình ổn giá, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.