“Sáng” dần tuyến đường huyết mạch 11 năm... ì ạch giải phóng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quận Hoàng Mai, Hà Nội đang triển khai nhiều động thái tích cực đối với tuyến đường 2,5, đã 11 năm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Sáng 3-11, đại diện quận Hoàng Mai cho biết, sau thời gian tích cực tuyên truyền, vận động, đã có 11 trên tổng số 13 hộ dân ở phường Định Công, thuộc dự án tuyến đường 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1), tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Đã có 11/13 hộ dân thuộc dự án đường 2,5, đoạn qua phường Định Công, bàn giao mặt bằng

Đã có 11/13 hộ dân thuộc dự án đường 2,5, đoạn qua phường Định Công, bàn giao mặt bằng

”Theo kế hoạch, ngày 4-11, nếu các hộ dân còn lại vẫn không hợp tác, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết cưỡng chế. Quận đã xác định trong năm 2021 này sẽ hoàn tất, bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công tuyến đường huyết mạch của Thành phố, đã chậm tiến độ rất nhiều năm”, đại diện quận Hoàng Mai nêu rõ.

Tuyến đường 2,5 đoạn đoạn Đầm Hồng – Quốc lộ 1A được UBND TP.Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, quyết định giải phóng mặt bằng từ năm 2010. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa được hoàn thiện do còn nhiều vướng mắc, khiến tiến độ thi công không đạt mục tiêu đề ra.

Trên địa bàn quận Hoàng Mai, tuyến đường 2,5 chỉ còn ”vướng” tại phường Định Công. Tháng 9-2021, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 hộ dân nằm trong phạm vi dự án.

Đại diện UBND phường Định Công cho biết, khu vực ở của 13 hộ dân này có nguồn gốc là đất tập thể của Cục C24 Bộ Nội vụ. Triển khai giải phóng mặt bằng, phường và quận đã rà soát toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của các hộ đảm bảo đúng và đủ theo quy định.

Cùng với đó, quận Hoàng Mai đã tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố trả lời theo đúng quy định đối với những đơn kiến nghị, tố cáo của công dân.

Đặc biệt, quận, phường và các đơn vị chức năng đã chú trọng tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu, chấp hành quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng. Đến thời điểm này, đã có 11/13 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. “Công tác tuyên truyền, vận động vẫn sẽ được chúng tôi thực hiện đến trước “giờ G”, để người dân hiểu và đồng thuận đối với chủ trương lớn của thành phố, xây dựng những tuyến đường huyết mạch, nâng cao chất lượng sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, đại diện UBND phường Định Công bày tỏ.

Cũng nằm trong phạm vi dự án đường 2,5, trên địa bàn phường Định Công còn khoảng 30 công trình nhà dân. Lãnh đạo quận Hoàng Mai nêu rõ, quận sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thành phố, để ngay trong năm 2021 này hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.