Sáng chế sơn của KOVA được Mỹ cấp bằng sáng chế

ANTĐ - Sáng 8-5, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế “Công nghệ sơn nano từ vỏ trấu” do Tập đoàn Sơn KOVA tổ chức, thu hút gần 300 khách mời, bao gồm nhiều chuyên gia ngành sơn và hóa chất đến từ các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới. 

Tại hội thảo, Tập đoàn Sơn KOVA giới thiệu những thành quả công nghệ tiếp theo dựa trên việc ứng dụng công nghệ nano từ vỏ trấu, kết hợp trưng bày các mẫu sơn độc đáo như: sơn tự làm sạch, sơn kháng khuẩn, sơn chống cháy, sơn chống đạn… thu hút sự quan tâm đặc biệt của quan khách.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòe - chủ nhân sáng chế công nghệ sơn nano từ vỏ trấu,
diễn thuyết tại hội thảo

Sáng chế sơn của KOVA được Mỹ cấp bằng sáng chế ảnh 2Quan khách tham qua mô hình sơn chống đạn, một trong những sản phẩm của công nghệ sơn nano từ vỏ trấu, gây ấn tượng trong ngành sơn quốc tế

Cũng tại hội thảo, KOVA chính thức ra mắt dòng sơn đá nano nghệ thuật vừa được nghiên cứu thành công, đạt độ bền kỷ lục lên đến 15 - 20 năm. Đây cũng chính là công nghệ sơn đá nano đầu tiên tại Việt Nam. Công nghệ sơn nano từ vỏ trấu của KOVA đã chính thức được đăng ký bằng sáng chế tại Mỹ.

Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo quốc tế nhằm công bố thành công vượt bậc của công nghệ nano từ vỏ trấu - sáng chế của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe - Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA, một trong 1.000 đề cử phụ nữ cho giải Nobel hòa bình 2005.

Tin cùng chuyên mục