Sáng cắp cặp tới trường, chiều đi "đá xế”

ANTĐ - Nguồn tin từ CAH Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy.
Sáng cắp cặp tới trường, chiều đi "đá xế” ảnh 1
Các đối tượng Trọng, Trung, Nguyên tại cơ quan điều tra

Trong vài tháng trở lại đây trên địa bàn huyện Can Lộc, Hà tĩnh xảy ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy khiến người dân hết sức hoang mang. Các đối tượng thường lợi dụng chỗ đông người như đám cưới, đám ma và một số trường PTTH sơ hở trong việc trông giữ để hành động.

Trước tình hình trên, lãnh đạo CAH Can Lộc đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra lập chuyên án mang bí số 2H 0512 đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian tiến hành sàng lọc, xác minh, điều tra làm rõ, cơ quan điều tra CAH Can Lộc đã có đủ chứng cứ và xác định được các vụ trộm do 3 đối tượng thực hiện. Chiều ngày 11-5 CAH Can Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng này về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng gồm: Trần Đăng Trọng (18 tuổi, trú tại xã Kim Lộc), Nguyễn Văn Nguyên (18 tuổi, trú ở xã Vĩnh Lộc) và Nguyễn Sỹ Trung (18 tuổi, trú ở xã Phú Lộc, cùng huyện Can Lộc).

Điều đặc biệt là cả 3 đối tượng này đều đang là học sinh lớp 12A4 trường THPT Can Lộc. Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận từ đầu tháng 5 đến nay đã trộm được 13 xe máy các loại trên địa bàn huyện Can Lộc, sau đó đem đi tiêu thụ tại các huyện lân cận lấy tiền ăn chơi.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ 4 xe máy và tiếp tục truy tìm những xe còn lại để trả lại cho người bị mất. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiệp tục làm rõ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.