Sáng 30-4, bến xe Mỹ Đình phương tiện di chuyển chậm, cửa ngõ Thủ đô ùn ứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng nay (30-4), tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình, mật độ giao thông cao so với ngày thường, tuy nhiên, không xảy ra ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm.

Chỉ huy Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, dù xác định sáng 30-4, lưu lượng phương tiện đi lại tại khu vực bến xe Mỹ Đình, dọc đường Phạm Hùng sẽ giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, đơn vị vẫn triển khai 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các nút, tuyến giao thông trọng điểm.

Khác với chiều qua, khi nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa thì sáng nay, nắng nóng oi bức, cộng thêm áp lực giao thông cao hơn so với ngày thường khiến không chỉ người dân mà cả những chiến sĩ CSGT cũng phải cố gắng gấp nhiều lần.

Mật độ phương tiện quanh khu vực bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc

Mật độ phương tiện quanh khu vực bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc

Đại úy Đỗ Mạnh Cường, Tổ trưởng tổ công tác hướng dẫn phân luồng, tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 6 thông tin: “Tại khu vực bến xe Mỹ Đình sáng nay thì không còn tình trạng ùn ứ như chiều qua, nhưng đường trên cao hướng về cầu Thanh Trì, đường 5, hay khu vực cửa ngõ Thủ đô thì xảy ra ùn tắc cục bộ. Phương tiện lưu thông chủ yếu trên tuyến này là xe ô tô…”.

Ngoài việc bố trí lực lượng, Đội CSGT số 6 còn triển khai các tổ tuần tra quanh khu vực bến xe Mỹ Đình và dọc đường Phạm Hùng, nhằm đẩy đuổi các phương tiện xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định.

Phương tiện hướng từ đường Phạm Hùng đi các tỉnh phía Bắc vẫn đông

Phương tiện hướng từ đường Phạm Hùng đi các tỉnh phía Bắc vẫn đông

“Những ngày này, lượng người dân rời Thủ đô về quê khá đông. Không phải ai cũng chấp hành việc vào bến xe mua vé, nhiều trong số họ đứng rải dọc đường, chờ xe đi qua thì lên luôn. Việc này không chỉ mất TTATGT, mà còn gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT” - Đại úy Đỗ Mạnh Cường nói thêm.

Khoảng 10h, các phương tiện bắt đầu giảm dần. Chủ yếu hướng đường từ Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng về khu vực các tỉnh phía Bắc là mật độ giao thông cao hơn. Tuy nhiên, với sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng CSGT, việc di chuyển của các phương tiện khá thuận lợi.

Đường trên cao tối qua và sáng nay, vẫn xảy ra tình trạng tắc nghẽn

Đường trên cao tối qua và sáng nay, vẫn xảy ra tình trạng tắc nghẽn

Trong khi đó, thông tin từ Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT, CAHN cho biết, khu vực cửa ngõ Thủ đô hôm nay vẫn xảy ra tình trạng tắc nghẽn, nhất là đường vành đai hướng về ra ngoại thành đi các tỉnh phía Nam.

Việc xảy ra tắc nghẽn này bắt đầu từ khoảng 16h30 chiều qua (29-4). Đây là thời điểm tan tầm, cộng với việc sinh viên và người dân đổ về khu vực các bến xe để về quê tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài tới 4 ngày khiến một số đoạn, tuyến tắc nghẽn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, thời tiết có lúc có mưa khiến các phương tiện lưu thông chậm. Chính vì vậy, không chỉ có lực lượng CSGT Thủ đô mà các lực lượng khác như Thanh tra giao thông, đội cảnh sát GT-TT Công an các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm… cũng đã chủ động phối hợp, giải quyết tình trạng ùn tắc cục bộ để các phương tiện di chuyển nhanh hơn. Song, do lưu lượng tham gia giao thông quá lớn, nên không tránh được tình trạng ùn tắc.

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, thời điểm này cũng là dịp các địa phương tổ chức nhiều lễ hội, khai trương mùa du lịch trong năm nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng rất cao. Nhận định tình hình đó, Phòng CSGT đã triển khai lực lượng, bám sát tình hình địa bàn để tổ chức phân luồng, tuần tra kiểm soát trên các tuyến xuyên trục, xuyên tâm, hướng dẫn người dân di chuyển thuận lợi nhất.

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức tuần tra kiểm soát quanh khu vực các bến xe, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách dừng, đỗ, đón khách không đúng nơi quy định; chở quá số người cho phép…

Có thể nói, việc lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao những ngày này gây ra áp lực không nhỏ cho lực lượng Cảnh sát giao thông, tuy nhiên, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân cũng như hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông, CSGT Thủ đô cũng sẵn sàng phương án đón người dân quay trở lại học tập và làm việc sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc.