Sân vận động chưa có mái, Sao Paulo vẫn "sẵn sàng" cho World Cup?

ANTĐ -  Ban tổ chức World Cup 2014 vừa lên tiếng khẳng định, một chiếc mái không hoàn thành đúng tiến độ của sân vận động (SVĐ) Itaquerao- thành phố Sao Paulo sẽ không ảnh hưởng đến các trận đấu diễn ra trên tại đây trong khuôn khổ World Cup sắp tới.

Các công nhân đang gấp rút hoàn thành việc thi công đều khẳng định, họ sẽ không thể hoàn thành đúng thiết kết ban đầu, ngay cả sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc, nhưng điều đó sẽ không phải là vấn đề ảnh hưởng tới các trận đấu sẽ diễn ra ở đây.

SVĐ Itaquerao sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc giữa chủ nhà Brazil và Croaia vào ngày 12/6, sau đó 1 tuần là cuộc đọ sức đáng chờ đợi giữa Anh và Uruaguay.

Chủ nhật vừa qua, sân đấu này đã trải qua bài kiểm tra cuối cùng bằng việc được lấy làm "sân khấu" cho cuộc chiến giữa Corinthians và  Figueirense thuộc khuôn khổ giải VĐQG Brazil, trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi một cơn mưa nặng hạt cùng những cơn bão kinh hoàng, điều khiến cho hơn 40,000 CĐV, những người không được ở dưới chiếc mái chưa xây xong phải hứng chịu mọi hậu quả.

"Phần duy nhất sẽ không được hoàn thành chỉ là lớp bao quanh chắn mưa, điều sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của cả khán đài", đại diện hội đồng ban tổ chức địa phương phát biểu trên tờ Press Association Sport.

"Kính chịu lực sẽ không được lắt đặt, nhưng tương tự như trên, điều này cũng không gây nguy hiểm. Điều quan trọng ở đây là không có sự ép buộc nào tới từ FIFA hay hội đồng ban tổ chức địa phương, các SVĐ của World Cup chỉ cần đảm bảo an toàn 100% cho các khán đài là đủ".

Vẫn còn rất nhiều phải làm việc đối với nơi sẽ diễn ra trận khai mạc World Cup

Do đó, thiết kế của sân Arena de Sao Paulo, cũng như 11 sân khác không đảm bảo rằng tất cả các khán giả sẽ được trú ngụ dưới những cơn mưa, đó là điều chỉ khả thi với những sân đấu trong nhà.

"Vì lý do đó, không có sự đảm bảo nào về việc mọi khán đài phải có mái bổ sung"

Một trận đấu khác cũng đã được diễn ra trên sân Arena Pantanal ở phía bắc thành phố Cuiaba vào chủ nhật, có nghĩa là tất cả các địa điểm thi đấu đều đã trải qua những buổi tổng duyệt quan trọng.

SVĐ Itaquerao, với sức chứa gần 70,000 chỗ ngồi khi giải đấu khởi tranh, đã luôn bị kêu ca bởi những vấn đề phát sinh ngay từ khi khởi công. Chi phí xây dựng của sân đấu được ước tính là vào khoảng này 320 triệu đô-la, nhưng lúc chi phí thực tế đã vượt xa con số đó tới 95 triệu đô-la khi dự án được tiến hành vào năm 2011.

Đầu năm nay, một công nhân đã thiệt mạng trong lúc đang lắp đặt 20,000 chỗ ngồi tạm thời để phục cho trận đấu mở màn, điều đã khiến ban tổ chức phải tạm ngưng thi công sau 2 lần trước cũng đã phải "đóng cửa đi chơi" bởi một chiếc cần cẩu bị rơi xuống.

Dù sân vận động đã đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu, báo chí Brazil vẫn cho rằng sẽ còn rất nhiều việc phải làm để thực biến nơi đây thành địa điểm thưởng thức bóng đá đúng nghĩa, đặc biệt là vấn đề cơ sơ hạ tầng bên ngoài sân.