Sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

ANTĐ - Chiều 11/5, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ông Kurt Campbell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành thứ nhất Công ty Asia Group (Hoa Kỳ) nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam. Cùng dự có ông Philip Falcone, Chủ tịch Quỹ đầu tư tài chính Harbinger, cổ đông chính của Dự án Hồ Tràm tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh buổi tiếp 

Chào mừng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành thứ nhất Công ty Asia Group Kurt Campbell cùng các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đang ngày càng có những bước phát triển tích cực, mở rộng về mọi mặt, đặc biệt trên lĩnh vực đầu tư, thương mại.

Hoan nghênh những dự án đầu tư đã và đang được triển khai của Asia Group tại Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà lưu niệm cho ông Kurt Campbell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành thứ nhất Công ty Asia Group

Cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành thứ nhất Công ty Asia Group Kurt Campbell cũng khẳng định, những điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư an toàn tại Việt Nam đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Với mong muốn được thực hiện những dự án có tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam, Asia Group hi vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Công an Việt Nam, qua đó thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tin cùng chuyên mục