Sẵn sàng phương án dạy tiếng Anh trực tuyến cho hơn 100.000 học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong khi nhiều địa phương phải điều chỉnh lịch học năm học mới do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; iSMART đã lên phương án sẵn sàng dạy trực tuyến để đảm bảo an toàn cho hơn 100.000 học sinh.
Tạm dừng đến trường học sinh cần duy trì thói quen học tập qua hình thức trực tuyến

Tạm dừng đến trường học sinh cần duy trì thói quen học tập qua hình thức trực tuyến

Ngày 23/8, đại diện iSMART Education cho biết đơn vị này đã sẵn sàng phương án dạy và học trực tuyến trong đầu năm học 2021 - 2022 tại một số địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo các em học sinh vẫn duy trì được nhịp điệu học tập khi năm học mới bắt đầu.

Theo đó, tại những địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg không tổ chức hoặc lùi lịch khai giảng, nhập học như TP.HCM, Long An, Đồng Tháp… học sinh iSMART sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến.

Được biết, từ năm 2019, đơn vị này đã áp dụng hình thức kiểm tra học kỳ trực tuyến. Với kinh nghiệm đã có, việc chuyển đổi mô hình dạy - học tại trường sang trực tuyến được triển khai nhanh chóng để thích ứng với năm học đặc biệt này.

Đối với học sinh bước vào lớp 1, các em thường có tâm lý lạ trường, lạ lớp, đơn vị này đã lên kế hoạch sẽ tổ chức các buổi làm quen trực tuyến, tăng sự gắn kết giữa học sinh và giáo viên trong điều kiện học tập tại nhà.

Tại lớp học trực tuyến của iSMART, giáo viên phụ trách lớp là người hướng dẫn và giảng dạy nên sẽ theo sát được tiến độ học tập của học sinh và cam kết, nội dung giảng dạy theo đúng chương trình trên lớp, kiến thức tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng tiếng Anh được đảm bảo truyền đạt đầy đủ.

Cũng theo vị đại diện này, với những địa phương vẫn đón học sinh trở lại lớp như mọi năm thì học sinh vẫn bắt đầu năm học mới theo lịch học cụ thể tại từng trường, từng địa phương.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thời gian tạm ngừng đến trường của học sinh có khả năng kéo dài thì việc bổ sung kiến thức và duy trì thói quen học tập cho học sinh là rất cần thiết, phù hợp với hình thức học trực tuyến.