Sẵn sàng cho kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80

ANTĐ - Với kinh nghiệm tổ chức các kỳ, cuộc lớn trên địa bàn Thủ đô nên những phương án đảm bảo ANTT và công tác phục vụ lễ tân cho kỳ họp Đại hội Đồng Interpol đã được các lực lượng diễn tập thành thạo rất bài bản.

CSGT diễn tập đưa đón đại biểu

Diễn tập Lễ thượng cờ tại kỳ họp

Chỉ còn ít ngày nữa kỳ họp Đại hội đồng Interpol sẽ diễn ra, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kỳ họp này, sáng 26/10, CATP Hà Nội phối hợp với Tiểu Ban an ninh y tế và Ban Lễ tân tuyên truyền đã tổ chức diễn tập triển khai lực lượng bảo vệ kỳ họp Đại hội đồng Interpol 80. Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các tổng cục chức năng Bộ Công an đã đến dự.

300 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng CATP được huy động tham gia buổi diễn tập. Theo đó, các nội dung diễn tập như phương án đưa đón các địa biểu và thực tập đội hình xe theo tuyến từ 5 khách sạn đến Trung tâm Hội nghị quốc gia, ngược lại và đến các điểm chiêu đãi đã được các lực lượng thực hiện tốt đảm bảo đúng yêu cầu của Ban tổ chức đề ra . Bên cạnh đó, nội dung diễn tập bảo vệ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, tại 5 khách sạn, nơi ăn nghỉ của đại biểu và bảo vệ tuyến đường  cũng như phân luồng giao thông cũng được các lực lượng CSGT, CSCĐ, CSTT thực hiện tốt.

Phần cuối buổi diễn tập là thực hành các nghi lễ của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 như lễ thượng cờ của Việt Nam và cờ Interpol, cử hành quốc ca Việt Nam, Interpol. Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng chức năng tham gia diễn tập, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cũng khẳng định, qua diễn tập là dịp đánh giá khả năng tác chiến và tính cơ động chiến đấu của các lực lượng tham gia bảo vệ, trên cơ sở đó kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm và bổ sung những thiếu sót trong công tác bảo vệ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho kỳ họp Đại hội đồng Interpol.

Được biết, theo kế hoạch ngay từ rất sớm CATP đã xây dựng phương án triển khai tới các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện bằng những nội dung, biện pháp cụ thể. Điển hình như bảo vệ tuyệt đối an toàn nơi ăn, nghỉ của của các đoàn đại biểu tại 5 khách ANTT sạn lớn trên địa bàn TP; Trung tâm HN quốc gia, nơi diễn ra kỳ họp Đại hội đồng Interpol.

Các phương án đảm bảo trật  ATGT, đưa đón dẫn đoàn đại biểu cũng được CATP chú trọng yêu cầu lực lượng CSGT và đơn vị chức năng quán triệt thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, CATP đã chỉ đạo toàn lực lượng chủ động nắm tình hình không để xảy ra những vấn đề phức tạp về ANCT, đồng thời tổ chức đấu tranh với các loại tội phạm làm trong sạch địa bàn góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ họp Đại hội đồng Interpol.

Đến thời điểm này, mọi sự chuẩn bị cho công tác đảm bảo ANTT cho kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đã hoàn tất, với kinh nghiệm bảo vệ các kỳ, cuộc lớn, cán bộ chiến sĩ CATĐ quyết tâm và tin tưởng cùng các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bảo vệt tuyệt đối an toàn, góp phần vào thành chung công của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tại Việt Nam.